Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Tư Nguyên III

Ngày 9/1, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh "Tư Nguyên" (Ziyuan) III từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền bắc nước này.

Theo thông cáo từ trung tâm trên, vệ tinh Tư Nguyên được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4B vào lúc 11 giờ 17 phút (giờ địa phương). Vệ tinh này có trọng lượng 2650 kg, đã bay vào quỹ đạo cách Trái Đất 500 km sau 12 phút kể từ khi rời bệ phóng. Vệ tinh Tư Nguyên III được thiết kế hoạt động trong 5 năm.



Vệ tinh Tư Nguyên (Ziyuan) III. Ảnh: Internet



Vệ tinh Tư Nguyên có nhiệm vụ hỗ trợ các dự án thăm dò tài nguyên đất, ngăn chặn các thảm họa thiên nhiên, phát triển nông nghiệp, quản lý nguồn nước và công tác qui hoạch đô thị của Trung Quốc. Vệ tinh này do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) thiết kế và chế tạo.

Trong lần phóng này, tên lửa Trường Chinh 4B cũng mang theo một vệ tinh của Lúcxămbua. Tên lửa Trường Chinh 4B do Học viện công nghệ hàng không vũ trụ Thượng Hải, một cơ sở của CASC, nghiên cứu chế tạo. Đây là lần thứ 156, Trung Quốc dùng tên lửa đẩy Trường Chinh phóng thành công các vệ tinh lên quỹ đạo.


TTXVN/Tin Tức

Trung Quốc: Phóng vệ tinh viễn thông của Nigiêria lên quĩ đạo
Trung Quốc: Phóng vệ tinh viễn thông của Nigiêria lên quĩ đạo

Rạng sáng ngày 20/12, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thông của Nigiêria lên quĩ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN