Trung Quốc: Phó tỉnh trưởng Cát Lâm “ngã ngựa”

Ngày 1/8, trang mạng của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đăng tải thông tin cho biết Phó Tỉnh trưởng Cát Lâm, Cốc Xuân Lập do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nên hiện bị tổ chức lập hồ sơ điều tra.

Được biết, Cốc Xuân Lâm là trường hợp quan chức cấp cao nhất của tỉnh Cát Lâm bị “ngã ngựa” kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng tới nay.

Ông Tập Cận Bình cũng vừa đi thị sát địa phương này từ ngày 16-18/7.


TN
Điểm mặt hàng loạt quan to Trung Quốc “ngã ngựa”
Điểm mặt hàng loạt quan to Trung Quốc “ngã ngựa”

Chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khiến hàng ngàn quan chức các cấp lớn nhỏ bị điều tra, bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN