Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

Ngày 24/3, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết nước này đã phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới tại huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên.

Các loại oxide đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như vật liệu từ tính và vật liệu huỳnh quang, là thành phần không thể thiếu đối với nền công nghiệp hiện đại và ngành sản xuất công nghệ cao.

Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát hiện này giúp bổ sung thêm 9,67 triệu tấn oxide đất hiếm vào trữ lượng quốc gia, tương đương mức tăng hơn 300%. Ngoài ra, Trung Quốc còn phát hiện các nguồn tài nguyên mới tại khu mỏ Mao Ngưu Bình thuộc huyện Miện Ninh, bao gồm 27,14 triệu tấn fluorite và 37,23 triệu tấn barite. Hai tài nguyên này đều được xếp loại là các mỏ có quy mô siêu lớn.

Fluorite và barite là những nguồn tài nguyên không tái tạo. Trong đó, fluorite là nguồn cung cấp fluorine công nghiệp chủ chốt, đóng vai trò thiết yếu đối với các ngành công nghiệp mới nổi cũng như các ngành công nghiệp trong tương lai. Barite, nổi tiếng nhờ tính trơ về mặt hóa học, khả năng chống chịu acid và kiềm, mật độ cao cùng đặc tính hấp thụ bức xạ, là nguyên liệu thô cực kỳ quan trọng trong các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa chất, dược phẩm và xây dựng.

Hải Yến (TTXVN)
Thủ tướng Trung Quốc thị sát cơ sở đất hiếm giữa bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Mỹ
Thủ tướng Trung Quốc thị sát cơ sở đất hiếm giữa bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Mỹ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của đất hiếm trong việc phát triển sản xuất tiên tiến và thúc đẩy chuyển đổi xanh và carbon thấp ngày càng trở nên nổi bật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN