Trung Quốc phản ứng gay gắt trước kế hoạch trừng phạt mới của Ukraine

Ukraine liên tục mở rộng danh sách trừng phạt các thực thể Trung Quốc nghi hỗ trợ Nga, khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ và cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng đối với quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Mối quan hệ ngoại giao giữa Kiev và Bắc Kinh đang đứng trước những thử thách mới khi Ukraine liên tục mở rộng danh sách trừng phạt đối với các thực thể Trung Quốc, theo trang tin RBC-Ukraine ngày 23/12. Phản ứng trước những động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, yêu cầu Ukraine phải "sửa chữa sai lầm" để tránh những hệ lụy sâu sắc hơn.

Phản ứng quyết liệt từ phía Trung Quốc

Trong cuộc họp báo gần đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, đã bày tỏ thái độ không hài lòng của Bắc Kinh đối với khả năng Ukraine áp đặt các lệnh trừng phạt mới. Theo ông Lâm Kiếm, các biện pháp trừng phạt đơn phương này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn thiếu sự phê chuẩn cần thiết từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi phía Ukraine lập tức sửa chữa sai lầm của mình. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân". Đáng chú ý, Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc phản đối bằng lời nói. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định sẽ bảo vệ công dân và doanh nghiệp của mình "bằng mọi biện pháp có thể" và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng nếu Kiev tiếp tục thực hiện kế hoạch này.

Lộ trình trừng phạt của Ukraine

Căng thẳng bắt nguồn từ tuyên bố ngày 22/12 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo đó, các cá nhân và tổ chức Trung Quốc bị nghi ngờ hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ nằm trong gói trừng phạt mới nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên Kiev nhắm vào các thực thể từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tháng 4/2025, Ukraine đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ba công ty Trung Quốc theo sắc lệnh của Tổng thống Zelensky. Tháng 7/2025, sắc lệnh số 555/2025 được ban hành, thiết lập các hạn chế nghiêm ngặt đối với hàng chục cá nhân và pháp nhân từ Nga, Trung Quốc, Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) do có liên quan đến các hoạt động quân sự của Nga.

Việc liên tục gia tăng các rào cản pháp lý này cho thấy quyết tâm của Ukraine trong việc cắt đứt các nguồn hỗ trợ mà họ cho là đang tiếp tay cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Cơ sở cho các quyết định của Ukraine dựa trên nhiều báo cáo quốc tế về sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc. Theo tờ Economist, Trung Quốc hiện đã trở thành nhà cung cấp chính cho các hoạt động quân sự của Nga, thậm chí có khả năng đã cung cấp các loại vũ khí sát thương.

Hãng tin Reuters cũng từng đưa tin về việc các động cơ chiến đấu của Trung Quốc được vận chuyển đến Nga dưới danh nghĩa "thiết bị làm lạnh công nghiệp".

Vào tháng 9 vừa qua, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg, nhấn mạnh rằng nếu Trung Quốc ngừng hỗ trợ Nga, cuộc chiến ở Ukraine "có thể kết thúc ngay ngày hôm sau".

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga, Trung Quốc phản đối các biện pháp của Mỹ đối với Venezuela
Nga, Trung Quốc phản đối các biện pháp của Mỹ đối với Venezuela

Ngày 23/12, Nga và Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các biện pháp quân sự và kinh tế của Mỹ nhằm vào Venezuela, cho rằng những động thái này chưa phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và có thể gây tác động tiêu cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN