Trung Quốc nói về ‘không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng’ với Mỹ

Mỹ và Trung Quốc cần nhanh chóng đưa quan hệ song phương đi đúng hướng – Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nói.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại buổi lễ mừng Quốc khánh Trung Quốc và Tết Trung thu hôm 1/10 theo hình thức trực tuyến, Đại sứ Thôi Thiên Khải khẳng định Trung Quốc cam kết hướng đến quan hệ ổn định, phát triển với Mỹ, kiên quyết phản đối một cuộc Chiến tranh Lạnh mới hay phân tách giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Thừa nhận quan hệ Mỹ-Trung đang trải qua những thách thức nghiêm trọng hiếm thấy trong 41 năm trở lại đây, ông Khải hy vọng Bắc Kinh và Washington sẽ thu hẹp bất đồng và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và đàm phán. 

“Hai nước cần gấp rút đặt quan hệ song phương vào quỹ đạo đúng, không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng”, Đại sứ Trung Quốc nêu quan điểm. 

Quan chức ngoại giao Trung Quốc đồng thời tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh về phát triển hòa bình, cởi mở, hợp tác; tuyên bố Trung Quốc không bao giờ tìm kiếm bá quyền hay bành trướng. Theo ông Thôi Thiên Khải, quan hệ Mỹ-Trung ổn định mang lại lợi ích cho cả hai và Trung Quốc sẵn sàng phát triển hợp tác với Mỹ dựa trên thiện chí và chân thành.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (CGTN)
Đàm phán thương mại: Điểm sáng duy nhất trong quan hệ Mỹ-Trung
Đàm phán thương mại: Điểm sáng duy nhất trong quan hệ Mỹ-Trung

Theo các quan chức chính phủ ở cả hai quốc gia, các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc sáng 25/8 đã rà soát tiến độ thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một qua điện đàm. Thông tin này làm dịu bớt lo ngại quan hệ xấu đi giữa hai nước sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thỏa thuận đình chiến thương mại này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN