Trung Quốc nói gì về cuộc hội đàm giữa Abe-Trump?

Ngày 18/11, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng mọi quan hệ hợp tác song phương không nên gây phương hại tới lợi ích của các quốc gia khác.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc hội đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Khi được hỏi về cuộc hội đàm trên tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng bất kỳ thỏa thuận hợp tác và song phương nào cũng sẽ không gây phương hại tới lợi ích của bên thứ 3".

Trước đó ngày 17/11, Thủ tướng Nhật Bản Abe đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên hội đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kể từ sau khi Mỹ công bố kết quả bầu cử tổng thống tuần trước. Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút tại New York, Thủ tướng Abe đã phát biểu với báo giới rằng ông tin tưởng có thể xây dựng một "mối quan hệ dựa trên sự tin cậy" và ông Trump là một "nhà lãnh đạo đáng tin".

TTXVN/Tin Tức
"Nỗi sợ Donald Trump" của châu Phi và cơ hội cho Trung Quốc
"Nỗi sợ Donald Trump" của châu Phi và cơ hội cho Trung Quốc

Khi ông Trump “chèo lái con thuyền” nước Mỹ, Washington có thể sẽ rút khỏi châu Phi và Trung Quốc đã sẵn sàng để sẵn sàng lấp đầy khoảng trống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN