Một nhà máy nhiệt điện ở Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AP
Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) và Global Energy Monitor (GEM) cũng cho thấy, Trung Quốc đã phê duyệt 66,7 GW công suất nhiệt điện than mới trong năm 2024, với số lượng phê duyệt tăng lên trong nửa cuối năm 2025 sau khi khởi đầu chậm hơn hồi đầu năm.
Ngoài việc khởi công các dự án nhiệt điện than mới, năm 2024, Trung Quốc còn tái khởi động các dự án bị đình chỉ có công suất 3,3 GW.
Báo cáo nhận định, tất cả các phê duyệt và khởi công này báo hiệu rằng "một số lượng đáng kể các nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động trong 2-3 năm tới, củng cố thêm vai trò của than trong hệ thống điện".
Cũng theo nghiên cứu, chỉ riêng trong năm 2024, Trung Quốc đã bổ sung 356 GW công suất điện gió và điện Mặt trời, cao gấp 4,5 lần so với mức bổ sung của Liên minh châu Âu (EU) và gần tương đương với tổng công suất điện gió và điện Mặt trời được lắp đặt ở Mỹ vào cuối năm đó.
CREA cho biết mặc dù Trung Quốc đạt được những thành tựu ấn tượng trong việc phát triển năng lượng tái tạo, nhưng nước này vẫn chưa thực sự chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Việc tiếp tục xây dựng các nhà máy nhiệt điện than cho thấy than đá vẫn là trụ cột trong hệ thống năng lượng của Trung Quốc, và quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch còn nhiều thách thức.
Trên toàn cầu, Trung Quốc dẫn đầu về lắp đặt công suất năng lượng tái tạo, nhưng cũng là nước dẫn đầu về nhiệt điện than và tiếp tục là động lực chính cho nhu cầu than toàn cầu cao kỷ lục.
Sự tăng trưởng liên tục trong nhu cầu than của Trung Quốc, bao gồm cả cho sản xuất điện, cho thấy than vẫn là nguồn điện nền tảng của hệ thống điện Trung Quốc để hỗ trợ sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo và sẽ vẫn như vậy trong nhiều năm tới khi nhu cầu điện tăng vọt cùng với quá trình điện khí hóa ngày càng tăng của các hộ gia đình và giao thông vận tải.