Trung Quốc nhất trí giải quyết vấn đề THAAD với Hàn Quốc

Ngày 5/12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra những phát ngôn hòa giải với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ song phương. 

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ được vận hành thử nghiệm tại đảo Wake, Thái Bình Dương. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Vương Nghị đã gặp Tổng thống Moon Jae-in vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông tới Seoul. Phát biểu họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc và Hàn Quốc nhất trí giải quyết thỏa đáng vấn đề liên quan tới Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các vấn đề khác để có thể nghiêm túc tôn trọng các lợi ích của nhau.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị vừa có chuyến thăm tới Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Hàn Quốc kể từ năm 2016 khi mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng liên quan tới quyết định của Seoul triển khai THAAD của Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên. Theo giới phân tích, sự kiện này được coi như dấu hiệu cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Từ năm 2018, Mỹ đã cho triển khai hệ thống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. Hồi tháng 4 năm nay, các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã tiến hành tập trận với các khẩu đội THAAD tại một căn cứ cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam. Phía Triều Tiên gọi đây là “hành động khiêu khích quân sự” và “công khai đe dọa Triều Tiên”.

Phan An (TTXVN)
Mỹ và Hàn Quốc cải tạo căn cứ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD
Mỹ và Hàn Quốc cải tạo căn cứ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 2/8 bắt đầu công việc xây dựng cải tạo một cơ sở cư trú bên trong căn cứ hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ tại tỉnh Bắc Gyeongsang phía Đông Nam Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN