Trung Quốc nhân bản vô tính chó cảnh sát

Các nhà khoa học tại Trung Quốc đã quyết định nhân bản vô tính chó cảnh sát với hy vọng cắt ngắn thời gian và chi phí huấn luyện.

Chú thích ảnh
Chú chó được nhân bản Kunxun. Ảnh: Reuters

Tờ Global Times (Trung Quốc) ngày 20/3 đưa tin công ty Công nghệ sinh học Sinogene và Đại học Nông nghiệp Vân Nam với sự hỗ trợ của Bộ An ninh Trung Quốc đã nhân bản vô tính một con chó cảnh sát chuyên đánh hơi và cho ra đời chú cún Kunxun.

Công ty công nghệ sinh học Sinogene hy vọng dự án này có thể giúp giảm thời gian huấn luyện chó cảnh sát. Trở ngại duy nhất ở thời điểm này là giá thành nhân bản vô tính loài vật 4 chân này.

Chú chó Kunxun hiện đã 3 tháng tuổi, dự kiến trải qua quá trình đào tạo về đánh hơi phát hiện ma túy, kiểm soát đám đông và tìm bằng chứng. Đến 10 tháng tuổi, Kunxun có khả năng tham gia lực lượng cảnh sát.

Trong khi đó, huấn luyện chó cảnh sát thường diễn ra trong 5 năm và tốn kém khoảng 500.000 nhân dân tệ mà không chắc sẽ thành công. Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc không nêu chi tiết chi phí để nhân bản vô tính một chú chó.

Các nhà khoa học Hàn Quốc là người tiên phong trong nhân bản vô tính chó trong năm 2005. Hai năm sau đó, Hàn Quốc bắt đầu nhân bản giống chó Labrador đảm nhận nhiệm vụ đánh hơi ma túy cho lực lượng hải quan.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ chi 70 triệu USD trả nợ giúp em trai thoát khỏi cảnh tù tội
Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ chi 70 triệu USD trả nợ giúp em trai thoát khỏi cảnh tù tội

Nhà tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đã giúp em trai Anil khỏi bị ngồi tù bằng hành động chi hàng chục triệu USD trả nợ hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN