Trung Quốc - Nga thành lập trung tâm thời tiết vũ trụ chung

Tổng cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết Trung Quốc và Nga đã thành lập một trung tâm thời tiết vũ trụ chung ở Bắc Kinh trong nỗ lực cải thiện hệ thống trung tâm thời tiết không gian toàn cầu.

Chú thích ảnh
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) được các thành viên phi hành đoàn Expedition 56 chụp ảnh từ tàu vũ trụ Soyuz. Ảnh: NASA/Reuters 

Theo hãng tin Reuters (Anh), Trung tâm thời tiết Vũ trụ Liên doanh Trung Quốc – Nga (CRC) sẽ được điều hành bởi Tổng cục Khí tượng Trung Quốc (CMA), Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc và Cơ quan Giám sát Môi trường và Khí tượng Thủy văn Liên bang Nga.

Thời tiết vũ trụ có ý nghĩa quan trọng với các hoạt động vệ tinh, an toàn hàng không và mạng lưới đường ống mặt đất.

Trung tâm mới cũng sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu liên quan dịch vụ thời tiết không gian. Động thái này đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các chương trình vũ trụ của nước này. Năm nay, Trung Quốc đã khởi động sứ mệnh đưa phi hành gia lên không gian để xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung.

CMA cho biết Trung Quốc cũng đã xây dựng một khung cơ bản cho cơ chế vận hành dịch vụ thời tiết vũ trụ cấp quốc gia, có khả năng đưa ra các dự báo từ ngắn đến dài hạn.

Hải Vân/Báo Tin tức
Điểm tên các nước mạnh tay với người chưa tiêm vaccine COVID-19
Điểm tên các nước mạnh tay với người chưa tiêm vaccine COVID-19

Khi tỷ lệ tiêm chủng thấp và số ca mắc cũng như ca tử vong vì COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều quốc gia buộc phải áp dụng các biện pháp mạnh tay với người chưa tiêm vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN