Trung Quốc muốn hỗ trợ giảm căng thẳng tại Myanmar

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 7/3 cho biết nước này sẵn sàng cùng tất cả các bên giảm căng thẳng tại Myanmar.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu tại buổi họp báo: “Trung Quốc sẵn sàng liên lạc và trao đổi với tất cả các bên dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền Myanmar và ý nguyện của người dân nước này. Do đó, Trung Quốc sẽ đóng vai trò xây dựng trong giảm thiểu căng thẳng”.

Bắc Kinh cũng khẳng định tình hình tại Myanmar là điều mà Trung Quốc không hề muốn thấy. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng bác bỏ các tin đồn trên mạng xã hội rằng nước này liên quan đến biến động tại Myanmar thời gian qua.

Ông Vương Nghị nói: “Trung Quốc đã có trao đổi hữu nghị dài hạn với tất cả các bên và các nhánh tại Myanmar, bao gồm đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD)”.

“Cho dù tình hình tại Myanmar thay đổi, Trung Quốc vẫn quyết tâm thúc đẩy quan hệ Bắc Kinh- Naypyidaw. Chiều hướng đẩy mạnh hợp tác hữu nghị Trung Quốc-Myanmar sẽ không thay đổi”, ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Trung Quốc ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề nghị thả Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Hà Linh/Báo Tin tức
Lực lượng an ninh Myanmar đột kích xuyên đêm tại Yangon 
Lực lượng an ninh Myanmar đột kích xuyên đêm tại Yangon 

Lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng khi thực hiện các cuộc đột kích xuyên đêm 6 rạng sáng 7/3 tại thành phố Yangon sau khi giải tán các cuộc biểu tình mới nhất bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN