Trung Quốc muốn đưa quân đội lên Mặt Trăng

Sau vụ phóng thành công thiết bị tự hành “Thỏ ngọc” đầu tiên lên Mặt Trăng - vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, các chuyên gia Trung Quốc trở nên tự tin về thành công của họ trong hoạt động thăm dò không gian.

Tên lửa mang theo tàu thăm dò Mặt Trăng "Hằng Nga 3" đã được phóng lên quĩ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Ảnh: THX-TTXVN


Chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu Mặt Trăng thuộc Cục Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc thông báo đến năm 2050, họ có kế hoạch xây dựng căn cứ tên lửa trên Mặt Trăng. Trung Quốc sẽ lấy địa điểm mới làm mặt bằng phóng tên lửa quân sự, phóng tàu vũ trụ có người lái và không người lái để nghiên cứu không gian xa hơn. Ngoài ra, căn cứ này cũng sẽ trở thành nơi thử nghiệm vũ khí mới.

Trong khi đó, báo chí Phương Tây ví von rằng Trung Quốc muốn biến Mặt Trăng thành "Ngôi sao Tử thần” - một căn cứ quân sự vũ trụ trong bộ phim giả tưởng "Chiến tranh giữa các vì sao" của đạo diễn George Lucas.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng bày tỏ mong muốn Trung Quốc khẳng định vai trò siêu cường không gian, đồng thời cho biết đã thực hiện mọi biện pháp có thể vì mục tiêu này.


TN
(Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Sáu tiến bộ công nghệ trong nghiên cứu Mặt Trăng của Trung Quốc
Sáu tiến bộ công nghệ trong nghiên cứu Mặt Trăng của Trung Quốc

Mới đây, các nhà khoa học đã trả lời phỏng vấn, mô tả những thách thức kỹ thuật mà họ vượt qua khi chế tạo xe tự hành đi trên Mặt Trăng đầu tiên của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN