Trung Quốc mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành LNG của Mỹ

Sự quan tâm của Trung Quốc trong việc giảm thặng dư thương mại của nước này với Mỹ thông qua tăng nhập khẩu năng lượng có thể thúc đẩy các kế hoạch hoạt động của các nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và doanh thu bán ethanol của Mỹ, theo nhận định của giới phân tích và các giám đốc năng lượng phụ trách lĩnh vực LNG.

Hệ thống khai thác dầu mỏ gần Williston, North Dakota, Mỹ ngày 6/9/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Katie Bays, chuyên gia phân tích năng lượng tại Height Securities có trụ sở tại Washington, D.C., ngày 22/5 nhận định rằng Trung Quốc mở ra cơ hội lớn đối với xuất khẩu LNG và ethanol của Mỹ giữa bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm này sẽ tăng mạnh trong những năm tới - khoảng thời gian Mỹ được dự đoán thống lĩnh các thị trường xuất khẩu toàn cầu.

Bà Bays ước tính, các cam kết bán LNG khổng lồ có thể mang lại khoảng 20-30 tỷ USD/năm, trong khi doanh số bán ethanol có thể đạt từ 5-7 tỷ USD/ năm. Tuy nhiên, theo bà Bays, tự thân các thị trường LNG và ethanol không đủ lớn để đáp ứng mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là mỗi năm giảm 200 tỷ USD thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Năm 2017 Trung Quốc đã “soán ngôi” của Hàn Quốc để trở thành nước mua LNG lớn thứ hai thế giới với 5,6 tỷ foot khối/ngày ( 1 foot khối = 0,0283 m3), chỉ sau Nhật Bản. Trung Quốc hiện còn đang tìm cách nhập khẩu thêm các nguồn năng lượng chi phí thấp, như khí đốt, để giảm thiểu sử dụng than gây ô nhiễm môi trường.

Hiện ít nhất 13% lượng LNG của Mỹ được xuất khẩu sang Trung Quốc, theo Charlie Cone, chuyên gia phân tích LNG thuộc nhà cung cấp dữ liệu năng lượng Genscape. Con số này được dự đoán sẽ còn tăng bởi ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ ký kết các thỏa thuận dài hạn với khách hàng Trung Quốc khi hai nước này tiếp tục phát triển hạ tầng khí đốt.

Bà Bays nhận định, việc hai nước Mỹ, Trung Quốc đình lại cuộc chiến thương mại có thể hướng các khách hàng Trung Quốc ký các hợp đồng LNG mới với các công ty Mỹ.

K.Dung (TTXVN)
Trung Quốc nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới
Trung Quốc nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới

Trung Quốc trong tháng 4 vừa qua đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN