Trung Quốc miễn giảm đóng góp quỹ bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp

Các quan chức Chính phủ Trung Quốc ngày 20/2 cho biết, nước này dự kiến sẽ cắt giảm hơn 500 tỷ NDT (71,27 tỷ USD) các mức đóng góp quỹ hưu trí và phí bảo hiểm trong năm 2020, giữa bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách hỗ trợ các doanh nghiệp ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất động cơ siêu nhỏ tại nhà máy ở Hoài Bắc, An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra sau khi Chính phủ Trung Quốc trong tuần này cam kết sẽ giảm hoặc miễn các mức đóng góp cho quỹ hưu trí cũng như phí hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thương tật đối với các công ty trên cả nước trong một giai đoạn nhất định.

Thứ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, ông You Jun, cho hay Bộ này ước tính việc cắt giảm ba loại phí bảo hiểm xã hội nói trên có giá trên 500 tỷ NDT. Theo đó, các công ty ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh, sẽ không phải chi các khoản đóng góp cho quỹ hưu trí, phí bảo hiểm thất nghiệp và phí bảo hiểm thương tật cho đến tháng 6/2020.

Các công ty nhỏ ở những tỉnh khác sẽ được miễn đóng góp cho quỹ hưu trí, cũng như các phí bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thương tật cho đến tháng 6/2020, trong khi các mức đóng góp này tại các công ty lớn sẽ giảm 50% cho đến tháng 4/2020.

Minh Hằng/TTXVN (Theo Reuters)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào tiếp Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào tiếp Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn tin của Tân Hoa Xã cho hay Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 20/2 đã hội kiến Tổng Bí thư đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Lào Boungnang Vorachith, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt ASEAN -Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn (Lào). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN