Trung Quốc lập Trung tâm cảnh báo sóng thần

Mới đây, Trung tâm cảnh báo sóng thần Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc đã được thành lập tại Bắc Kinh, đánh dấu nghiệp vụ cảnh báo sóng thần của Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.      

Được biết, Trung tâm cảnh báo sóng thần Cục Hải dương Quốc gia thành lập trên cơ sở Trung tâm cảnh báo môi trường biển nhà nước, với mục tiêu tổng thể là xây dựng Trung tâm nghiệp vụ cảnh báo sóng thần cấp quốc gia và Trung tâm cảnh báo sóng thần khu vực quốc tế có trình độ tiên tiến thế giới. Trung tâm này sẽ cung cấp dịch vụ thông tin cảnh báo sóng thần nhanh chóng cho khu vực duyên hải Trung Quốc và các nước láng giềng khu vực Biển Đông.      

Đồng thời, trung tâm cảnh báo này sẽ thành lập Cơ sở nghiên cứu và thực nghiệm cảnh báo theo dõi sóng thần quốc gia.


TN

Trung Quốc kêu gọi tăng cường lực lượng dự bị chiến lược
Trung Quốc kêu gọi tăng cường lực lượng dự bị chiến lược

Chủ tịch Quân ủy trung ương (CMC) Trung Quốc, ông Tập Cận Bình ngày 28/11 đã ra lệnh cho Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) củng cố sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đối với quân đội, tăng cường các năng lực chiến đấu và phấn đấu thiết lập một lực lượng dự bị chiến lược hùng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN