Trung Quốc kêu gọi tăng cường lực lượng dự bị chiến lược

Chủ tịch Quân ủy trung ương (CMC) Trung Quốc, ông Tập Cận Bình ngày 28/11 đã ra lệnh cho Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) củng cố sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đối với quân đội, tăng cường các năng lực chiến đấu và phấn đấu thiết lập một lực lượng dự bị chiến lược hùng mạnh.      

Chủ tịch Quân ủy trung ương (CMC) Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX-TTXVN.


Ông Tập Cận Bình đã thị sát Bộ Tư lệnh quân khu Tế Nam trong khuôn khổ các chuyến thăm của ông tới tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Tại đây, ông đã chứng kiến hoạt động huấn luyện các tân binh tại một trại huấn luyện.      

Trong buổi tiếp các chỉ huy sư đoàn của Bộ Tư lệnh quân khu Tế Nam, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hoạt động huấn luyện quân sự đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường các năng lực chiến đấu của PLA. Ông cho rằng huấn luyện nên bao gồm việc đào tạo binh sĩ về nhiệm vụ của họ đối với đất nước, được tiến hành trong một căn cứ và dưới các điều kiện chiến tranh giả tưởng.

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình cũng hối thúc giới tướng lĩnh học hỏi và thực thi các chiến lược về cải cách quân đội và quốc phòng được nêu trong quyết định quan trọng mới được thông qua hồi đầu tháng tại Hội nghị trung ương 3 khóa 18 CPC.


TN
(THX)
Mục đích sâu xa của Trung Quốc khi thiết lập ADIZ
Mục đích sâu xa của Trung Quốc khi thiết lập ADIZ

Một nguồn thạo tin tiếp cận được với Quân ủy Trung ương Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết, quyết định thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông của Trung Quốc là nhằm vào Mỹ-Nhật và hướng ra biển xa. Đây là bước đột phá quan trọng trong chiến lược hải quân-không quân của Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN