Trung Quốc kiện Mỹ việc áp thuế chống bán phá giá

Ngày 3/12, Trung Quốc đã đệ đơn kiện nhằm vào các biện pháp chống bán phá giá mà Mỹ áp đặt đối với 13 sản phẩm của Trung Quốc.

Trung Quốc đệ đơn kiện nhắm vào các biện pháp chống bán phá giá của Mỹ. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Động thái này được thực hiện theo cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Được biết các biện pháp chống bán phá giá mà Mỹ áp đặt đối với 13 sản phẩm của Trung Quốc, trong đó có ống dẫn dầu, có tổng giá trị xuất khẩu lên tới 8,4 tỷ USD.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đơn Dương nói: "Những hành vi thương mại sai trái của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng tới quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc và ngành công nghiệp nội địa Trung Quốc đặc biệt bất bình với những thực tế này".

Trước đó, Bắc Kinh đã 12 lần đâm đơn kiện trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và thắng 11 vụ trong số đó.


T.N
Phó Tổng thống Mỹ sẽ nêu vấn đề ADIZ với Chủ tịch Trung Quốc
Phó Tổng thống Mỹ sẽ nêu vấn đề ADIZ với Chủ tịch Trung Quốc

Phó Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ nêu quan ngại về ADIZ trên biển Hoa Đông đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh vào cuối tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN