Trung Quốc kiên định lập trường ủng hộ Triều Tiên

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định lập trường không thay đổi của Trung Quốc là tiếp tục ủng hộ Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 17/2, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã dẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ký Hiệp định Hợp tác văn hóa và hợp tác vận chuyển hàng không vào ngày 14/2 của Bộ trưởng Vương Nghị nêu rõ: “Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Triều Tiên, tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Triều Tiên, cũng như lập trường vững chắc của Đảng và Chính phủ Trung Quốc là không thay đổi nhằm củng cố và phát triển quan hệ Trung - Triều, bất chấp sự thay đổi của quốc tế và khu vực”.

Ông Vương Nghị còn nhấn mạnh: “Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị Trung - Triều”.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong cho biết năm 2019 là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Triều - Trung, Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển mạnh mẽ quan hệ giao lưu hợp tác, cũng như mối đoàn kết và hữu nghị giữa hai nước trên tất cả mọi lĩnh vực, đáp ứng đúng yêu cầu của thời đại.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Phái đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên tới Trung Quốc
Phái đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên tới Trung Quốc

Ngày 15/2, một phái đoàn các quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, chuyến công du này của các quan chức cấp cao Triều Tiên diễn ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra ngày 27-28/2 tới tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN