Trung Quốc khuyến cáo phòng chống dịch trong kỳ nghỉ dịp 1/5

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc đã đưa ra những khuyến cáo về y tế và công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với người dân cả nước trong bối cảnh cơn sốt du lịch dự kiến lên tới cao trào trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày nhân dịp ngày Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới, với lưu lượng hành khách dự kiến đạt 250 triệu lượt người.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo khuyến cáo của CDC, mọi người khi đi du lịch nên tránh không gian chật hẹp đông đúc và những khu vực thông gió kém, đồng thời đeo khẩu trang khi đi máy bay, tàu hỏa và các phương tiện giao thông công cộng khác. Những người trở về sau chuyến du lịch nên cách ly trong 14 ngày và phải đề phòng để tránh lây nhiễm cho người khác. Nếu có các triệu chứng mắc COVID-19, người dân nên đi khám kịp thời và thông báo cho bác sĩ về lịch sử đi lại của mình. 

CDC nhấn mạnh Trung Quốc vẫn cần tiếp tục tập trung vào công tác phòng ngừa COVID-19 trong những ngày nghỉ lễ sắp tới do nguy cơ lây nhiễm cao từ các ca nhập cảnh trong thời gian này. Người dân cần phải liên tục theo dõi sức khỏe của bản thân và tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu có các triệu chứng liên quan đến COVID-19, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho người khác. Theo CDC, người dân Trung Quốc nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong dịp nghỉ lễ và không nên trì hoãn việc tiêm liều thứ hai.

Mặc dù hầu hết các vùng ở Trung Quốc đều có nguy cơ lây nhiễm thấp, song đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Số ca nhiễm mới thậm chí đang tăng mạnh trở lại ở một số quốc gia, bên cạnh thực tế là tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp ở đại đa số các nước.

Tiến Trung – Mạnh Cường – Bùi Tuấn (TTXVN)
Dịch COVID-19 tác động tới nhiều cuộc tuần hành ngày Quốc tế Lao động 1/5
Dịch COVID-19 tác động tới nhiều cuộc tuần hành ngày Quốc tế Lao động 1/5

Do ảnh hưởng của các biện pháp cách ly xã hội vì dịch bệnh COVID-19, nhiều cuộc tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay đã phải hủy bỏ hoặc giới hạn số người tham gia, trong khi nhiều sự kiện chuyển sang hình thức trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN