Trung Quốc không có ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong nước

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 10/6 cho biết trong ngày 9/6 tại Trung Quốc đại lục không có ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng cũng như không có ca tử vong nào, tuy nhiên có 3 ca nhiễm mới nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 17/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NHC, 3 ca nhập cảnh gồm 2 ca ở Khu tự trị Nội Mông và 1 ca ở thành phố Thiên Tân. Như vậy, tính đến hết ngày 9/6, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 83.046 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong. 78.357 bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện trong khi 55 bệnh nhân vẫn đang được điều trị. 

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10h ngày 10/6 (theo giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận thêm 50 ca nhiễm mới, trong đó 43 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 11.902 ca. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh thêm 22 người, nâng tổng số lên 10.611 người, chiếm 89,1%. Đến nay Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho trên 1.000.000 người và số ca tử vong do COVID-19 là 276 người. Hầu hết các ca nhiễm mới đều ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận là thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi.

Một loạt ca nhiễm mới ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận xuất hiện khi Hàn Quốc hoàn thành việc mở lại các trường học vào ngày 8/6 vừa qua. Sau gần 6 tuần thực hiện "giãn cách xã hội" nghiêm ngặt, Hàn Quốc đã chuyển sang chương trình "kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày" vào ngày 6/5 để cho phép người dân thực hiện các hoạt động kinh tế và xã hội theo các quy tắc kiểm dịch mới.

Theo KCDC, số ca nhiễm mới trong thời gian gần đây chủ yếu liên quan tới hoạt động tôn giáo, các trung tâm thể thao, giải trí... ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận. KCDC nhận định các ca lây nhiễm có xu hướng phát sinh tại những nơi khó thực hiện quy tắc phòng dịch như các khu phòng trọ diện tích hẹp và người thuê phòng phải dùng chung các tiện ích, công trường quy mô nhỏ hay chợ phiên sớm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng theo KCDC, diễn biến tình hình lây nhiễm tại thủ đô Seoul và vùng phụ cận những ngày gần đây được đánh giá là có phần giống tình hình hồi tháng 3 vừa qua, thời điểm liên tiếp xuất hiện các ca lây nhiễm tập thể ở Hàn Quốc. Việc phần lớn các ca lây nhiễm ở Seoul và khu vực lân cận gần đây chủ yếu là các vụ lây nhiễm tập thể lẻ tẻ ở nhiều địa điểm khác nhau khiến cơ quan chức năng Hàn Quốc tính đến nguy cơ dịch bùng phát mạnh nếu không xác định được nguồn lây nhiễm.

KCDC đã khuyến cáo người dân và doanh nghiệp ở Seoul và khu vực phụ cận hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, hủy các buổi tụ tập quy mô nhỏ khó kiểm soát các biện pháp phòng dịch. Dự kiến, nếu tình hình dịch bệnh không có chiều hướng giảm, các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ hơn ở khu vực thủ đô sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 14/6 tới và có thể trở lại hình thức "giãn cách xã hội" nghiêm ngặt nếu số ca nhiễm mới vượt 50 ca/ngày.

Liên quan tình hình dịch bệnh, theo khảo sát của Công ty đầu tư Deep Knowledge Ventures có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) đối với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ an toàn trong dịch COVID-19 ở , đứng đầu danh sách này là Thụy Sĩ, tiếp đến là Đức, Israel, Singapore. Các nước Mali, Rwanda và Nam Sudan ở cuối danh sách này. Việt Nam xếp thứ 20.

*Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, đảo quốc sư tử đứng thứ 4 trong danh sách trên, nhưng có số điểm cao nhất về theo dõi và truy vết tiếp xúc, đứng thứ hai về cách thức thực hiện cách ly.

Cuộc khảo sát dựa trên 11.400 dữ liệu trên hàng loạt tiêu chí, trong đó có tính hiệu quả của việc cách ly, theo dõi và truy vết tiếp xúc cũng như khả năng của chính phủ trong việc sẵn sàng đối phó với tình huống khẩn cấp và huy động nhanh các nguồn lực. Đa số các nước và vùng lãnh thổ có số điểm cao nằm ở khu vực châu Á.

Minh Châu - Anh Nguyên - Nguyễn Thúy (TTXVN)
Những con số đáng lưu ý về dịch COVID-19 trên thế giới
Những con số đáng lưu ý về dịch COVID-19 trên thế giới

Dưới đây là những con số nổi bật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới tính đến 9 giờ ngày 10/6/2020 (giờ Việt Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN