Trung Quốc khẳng định sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/12 khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ để hướng tới sự phát triển ổn định và lành mạnh của mối quan hệ Trung-Ấn.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ông Vương Nghị cho biết hai bên đang tiếp tục liên lạc với nhau thông qua các kênh ngoại giao và quân sự. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều cam kết duy trì ổn định ở khu vực biên giới.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra sau vụ đối đầu giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực Tawang của bang Arunachal Pradesh hôm 9/12 cũng như sau vòng đàm phán lần thứ 17 cấp tư lệnh quân đoàn giữa hai nước vào ngày 20/12. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, tại cuộc đàm phán này, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí duy trì an ninh và ổn định trên thực địa ở khu vực phía Tây Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC); nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ, duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, đồng thời sớm tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được cho các vấn đề tồn đọng.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Sự 'phân hóa' trong quan hệ Trung Quốc-EU sau xung đột Ukraine
Sự 'phân hóa' trong quan hệ Trung Quốc-EU sau xung đột Ukraine

Xu hướng phân hóa giữa EU và Trung Quốc là kết quả của một quá trình thay đổi phức tạp: Sự thay đổi theo bối cảnh và chuyển dịch mô hình hợp tác kinh tế Trung Quốc - châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN