Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp còn dư khả năng tích nước

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc vẫn chưa đạt mức tích nước tối đa theo thiết kế, nhà vận hành công trình này khẳng định ngày 8/7.

Chú thích ảnh
Thủy điện Tam Hiệp vận hành ba cửa xả lũ. Ảnh: Xinhua

Theo China Daily, trước nhiều thông tin gây nhiễu về mức độ an toàn của đập Tam Hiệp, ông Bao Zhengfeng, Trợ lý Giám đốc Trung tâm Điều độ điện và Thông tin Thủy điện Tam Hiệp (CDCC) cho biết tình trạng ngập lụt trên lưu vực sông Trường Giang vẫn chưa đến mức đặc biệt nghiêm trọng, vì thế công suất tại hồ chứa vẫn chưa được đẩy lên mức tối đa. 

Trận lụt đầu tiên trong năm nay xuất hiện ở đập Tam Hiệp vào ngày 2/7, với lưu lượng nước đạt mức đỉnh 53.000 m3/giây, đưa mực nước hồ chứa lên mức 149 m sau xả lũ. Tuy nhiên, ông Bao khẳng định, hồ chứa có thể đạt tới mức trữ nước 175 m. 

Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới, được xây dựng tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Điểm nhấn của công trình này là con đập dài 2.309 m và có 185 m, với 34 tổ máy phát điện.

Ông Bao Zhengfeng cũng bác bỏ thông tin cho rằng việc xả lũ tại đập Tam Hiệp là nguyên nhân chính gây ngập lụt ở các thành phố hạ du. Theo ông, một vài thành phố đã phải hứng chịu mức úng nước sau các trận mưa to, làm quá tải hệ thống thoát nước và gây ngập, chứ đây không phải là hệ quả chính của lũ trên sông Trường Giang. 

Những ngày qua, mưa lũ kéo dài đã dẫn tới tình trạng lụt lội và gây hậu quả khá nghiêm trọng ở các tỉnh miền nam Trung Quốc. Lượng mưa tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, có nơi lên đến 400 - 492mm, buộc thành phố này cùng nhiều địa phương khác tại tỉnh này, nơi có đập Tam Hiệp, phải phát đi báo động đỏ.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đợt mưa lần này dự kiến sẽ kéo dài và gây ảnh hưởng từ vùng tây nam đến trung hạ du sông Trường Giang. Mưa lớn kèm theo gió mạnh sẽ tiếp diễn tại nhiều tỉnh, thành như Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc.

Ngày 6/7, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc lại phải tiếp tục phát đi cảnh báo vàng về mưa lũ, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo mưa lũ bốn cấp của nước này. Cảnh báo màu vàng được đưa ra lần đầu hôm 5/7. Trước đó, Trung Quốc đã liên tục phải đưa ra cảnh báo màu xanh trong suốt 31 ngày, điều hiếm gặp từ trước tới nay.

Trong đợt mưa dự kiến kéo dài đến ngày 8 và 9/7 này, tổng lượng mưa ước tính vào khoảng 100 - 300 mm, trong đó phía Đông tỉnh Hồ Bắc, một số nơi ở Tây Nam tỉnh An Huy lượng mưa lên đến 400 mm.  

Tại Chiết Giang, lần đầu tiên trong lịch sử (từ năm 1959), đập thủy điện Hồ Thiên Đảo phải mở xả cả 9 cửa xả của nhà máy thủy điện này, gây ngập lụt 12 ngôi làng dưới hạ lưu, nhấn chìm 653ha hoa màu, ảnh hưởng tới 300.000 người tại 8 huyện và thành phố ở Hàng Châu và trên 42.800 người dân phải sơ tán.

Theo thống kê tới ngày 7/7, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 20 triệu người tại 26 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc. Số người chết và mất tích do đợt thiên tai này đã vượt con số 120 người, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 42 tỷ Nhân dân tệ (gần 6 tỷ USD).

Hiện nhà chức trách Trung Quốc đang tập trung cao độ triển khai các chiến dịch tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ khắc phục thiệt hại và đối phó nguy cơ lũ lụt mới.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Chinadaily)
Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp đối phó với lũ lụt
Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp đối phó với lũ lụt

Ngày 4/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo nước này đã nâng mức phản ứng khẩn cấp nhằm đối phó với lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 trong bối cảnh những trận mưa liên miên tiếp tục tàn phá các vùng đất rộng lớn của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN