Trung Quốc huấn luyện quân đội đạt 'tiêu chuẩn chiến đấu'

Truyền thông Trung Quốc ngày 20/3 đưa tin nước này sẽ nâng cao công tác huấn luyện trong quân đội nhằm đạt được "tiêu chuẩn chiến đấu" trong bối cảnh Chủ tịch nước Tập Cận Bình tăng cường các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Tân Hoa xã dẫn sắc lệnh của Quân ủy Trung ương Trung Quốc nêu rõ: "Trình độ huấn luyện của quân đội Trung Quốc sẽ được nâng cao tới tiêu chuẩn chiến đấu thực sự nhằm cải thiện năng lực của quân đội. Tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cần được coi là ưu tiên hàng đầu".

Sắc lệnh trên được đưa ra sau khi ông Tập Cận Bình, người đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, hồi tuần trước được giao thêm trọng trách mới là giám sát nhóm phụ trách công tác cải tổ sâu sắc quân đội. Theo ông Tập, cải tổ là để hướng tới mục tiêu xây dựng một "quân đội hùng mạnh".


T.N (theo Reuters)
Báo Trung Quốc: Cuộc Chiến tranh Lạnh mới đã bắt đầu
Báo Trung Quốc: Cuộc Chiến tranh Lạnh mới đã bắt đầu

Tờ "Nhân dân Nhật báo" của Trung Quốc cho rằng xung đột tại Crimea, bề ngoài là hậu quả chia rẽ chính trị tại Ukraine, nhưng bản chất lại là kết quả của sự giằng co giữa hai phe lớn tại Biển Đen. Và một loạt động thái gần đây xung quanh vấn đề này cho thấy cuộc Chiến tranh Lạnh mới sắp bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN