Trung Quốc phát triển vũ khí mới chống vệ tinh?

Ngày 17/3, một tài liệu phân tích chi tiết các hình ảnh vệ tinh đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy vụ phóng tên lửa của Trung Quốc vào tháng 5/2013, vốn được mô tả là một sứ mệnh nghiên cứu, thực chất là vụ thử một vũ khí chống vệ tinh mới dựa trên một tên lửa đạn đạo lưu động.

Brian Weeden, một cựu chuyên gia về không gian vũ trụ của Không quân Mỹ, đã công bố tài liệu phân tích dày 47 trang trên website The Space Review, trong đó nói rằng Trung Quốc có vẻ đang thử nghiệm một vũ khí đánh chặn động lực được phóng từ một tên lửa mới có khả năng vươn tới quỹ đạo địa tĩnh cách Trái Đất 36.000 km.

Ông Weeden cho biết: "Nếu là thật, điều này sẽ cho thấy sự phát triển đáng kể trong năng lực chống vệ tinh (ASAT) của Trung Quốc. Chưa có nước nào khác thử nghiệm một hệ thống ASAT bắn thẳng có khả năng nhắm tới các vệ tinh nằm xa trong quỹ đạo trái đất tầm trung, quỹ đạo elíp cao hay quỹ đạo địa tĩnh".

Đây là các đường quỹ đạo cách mặt đất hơn 2.000 km. Ông cho biết hiện đã có "bằng chứng quan trọng" chứng minh Trung Quốc đang phát triển vũ khí chống vệ tinh thứ 2, tiếp sau hệ thống được các cơ quan Mỹ xác định là SC-19 trước đó. Theo Weeden, hệ thống mới này sẽ sử dụng một trong các tên lửa Khoái Châu mới của Trung Quốc.



TN(Theo Reuters)
Mỹ đẩy mạnh phát triển vũ khí chống vệ tinh
Mỹ đẩy mạnh phát triển vũ khí chống vệ tinh

Quân đội Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ các vệ tinh an ninh của nước này thông qua việc tái khởi động chương trình phát triển vũ khí chống vệ tinh vốn đã bị trì hoãn lâu nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN