Trung Quốc: Hiệu quả thu hoạch bông nhờ cơ giới hóa 

Việc ứng dụng máy móc để thu hoạch bông thay cho thu hoạch bằng tay đã làm thay đổi diện mạo của ngành sản xuất bông, giúp công việc trồng và thu hoạch của người nông dân trở nên dễ dàng hơn và rút ngắn đáng kể thời gian cũng như công sức. 

Tại cánh đồng trồng bông ở huyện Shaya, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc, việc thu hoạch bông bằng thiết bị máy móc hiện đại đã thay thế gần như hoàn toàn sức lao động thủ công của con người. Dữ liệu địa phương cho thấy, trong năm 2015, hơn 2.000 máy thu hoạch bông cỡ lớn đã làm việc trên khắp Tân Cương, giúp rút ngắn thời gian thu hoạch xuống một nửa so với thời gian thu hoạch bằng tay.

Nhận ra lợi ích và tiềm năng kinh doanh, anh Amatjan Mamat sinh ra và lớn lên ở thành phố Wusu - một vùng trồng bông lớn ở phía Bắc Tân Cương, đã quyết định chuyển sang làm việc tại một nhà máy địa phương chuyên lắp ráp máy thu hoạch bông. Anh đưa ra quyết định này sau khi thua lỗ trong vụ thu hoạch bông hồi năm 2015 vì vẫn phải thuê nhân công hái bông bằng tay do vườn bông của anh quá hẹp để máy móc có thể vận hành. Chỉ riêng trong năm 2023, Amatjan Mamat cho biết đã lắp ráp được hơn 400 máy thu hoạch bông và công việc này đem lại thu nhập tốt.

Được coi là vùng trồng bông lớn nhất Trung Quốc, Tân Cương sản xuất 5,112 triệu tấn bông vào năm 2023. Trong đó, hơn 85% khối lượng công việc thu hoạch được hoàn thành nhờ máy móc. Trong năm 2023 đã có hơn 7.000 thiết bị máy thu hoạch bông được sử dụng tại vùng này.

Nguyễn Hà  (TTXVN)
Kinh tế Trung Quốc có thêm tín hiệu tích cực
Kinh tế Trung Quốc có thêm tín hiệu tích cực

Ngày 18/3, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố một loạt báo cáo kinh tế, phản ánh những dấu hiệu tăng trưởng tích cực của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN