Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới

Ngày 13/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết đã ghi nhận thêm 19 ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong ngày 12/8, trong đó có 11 ca nhập cảnh và 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tất cả những ca lây nhiễm mới trong cộng đồng đều ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Không có thêm ca tử vong nào tại Trung Quốc trong ngày 12/8. Tính đến hết ngày 12/8, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 84.756 ca nhiễm và 4.643 ca tử vong do COVID-19.

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (KCDC) ngày 13/8 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 56 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó có 47 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc có số ca nhiễm mới trên 50 ca.   

Trong số các ca nhiễm mới, có 25 ca tại thủ đô Seoul và 16 ca tại tỉnh Gyeonggi, 2 ca tại thành phố Busan. Sau 4 ngày liên tiếp không có ca tử vong mới, tổng số ca tử vong tại Hàn Quốc vẫn là 305 ca. Tỷ lệ tử vong là 2,06%. Tổng số ca nhiễm tại nước này đến nay là 14.770 ca.

Tại Trung Đông, Iran ngày 12/8 đã ghi nhận thêm 2.510 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 333.699 ca. Số ca tử vong tăng 188 ca lên 18.988 ca.

Iraq cùng ngày ghi nhận thêm 3.441 ca nhiễm mới, theo đó tổng số ca nhiễm tại nước này là 160.436 ca. Số ca tử vong tăng 57 ca lên 5.588 ca. Số bệnh nhân bình phục tăng 2.439 người lên 114.541 người.

Ethiopia ghi nhận thêm 943 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 25.118 ca. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất tại quốc gia Đông Phi này. Số ca tử vong tại Ethiopia đã tăng thêm 23 ca lên 463 ca.

Trong khi đó, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Argentina đã vượt 5.000 ca khi ghi nhận thêm 325 ca tử vong trong ngày 12/8, đây cũng là số ca tử vong trong ngày cao nhất ở quốc gia Nam Mỹ này. Tính đến nay Argentina đã có hơn 260.000 ca nhiễm COVID-19 trong tổng số 44 triệu dân. 90% số ca nhiễm tập trung tại khu vực Buenos Aires. Hai điểm nóng khác là Jujuy và Tierra del Fuego.

Giới chức y tế Buenos Aires nhận định biện pháp duy nhất để giảm số ca nhiễm là áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. 

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã cho mở cửa Buenos Aires trở lại từ cuối tháng 7, cũng là thời điểm số ca nhiễm bắt đầu tăng. Trong tuyên bố ngày 11/8, ông nhấn mạnh Argentina đang trải qua giai đoạn khó khăn trong dịch bệnh, đồng thời kêu gọi người dân tự ý thức phòng dịch để giảm thiểu nguy cơ lây lan.

Tại Anh, nhà chức trách nước này đã thay đổi cách thống kê số ca tử vong do COVID-19, theo đó giảm 5.000 ca xuống còn 41.329 ca. Trước đây, bất kỳ người nào tử vong sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus tại vùng England đều nằm trong danh sách, bất kể nguyên nhân tử vong là gì. Nay chỉ những ai tử vong trong vòng 28 ngày kể từ khi có kết quả dương tính mới nằm trong danh sách, theo đó  cách thống kê tại vùng England giống phần còn lại của Vương quốc Anh.

Với cách thống kê mới, số ca tử vong tại Anh đã giảm 12% từ 46.706 ca xuống còn 41.329 ca. Giới chức y tế Anh cho biết cách tính trước đây nhằm đảm bảo vùng England không bỏ sót thống kê ca tử vong trong giai đoạn đầu bùng phát dịch. 

Như vậy, theo cách tính mới, Anh hiện có ít ca tử vong hơn Ấn Độ, nhưng vẫn là một trong số những nước chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)
Hàn Quốc áp dụng công nghệ mới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
Hàn Quốc áp dụng công nghệ mới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Hàn Quốc đã mở một mặt trận công nghệ cao mới trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2, theo đó lắp đặt các phòng kiểm tra thân nhiệt và đèn cực tím tẩy trùng tại các bến xe buýt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN