Trung Quốc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và hạ lãi suất

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày 25/8 thông báo sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR). Động thái trên được PBoC mô tả là nhằm "thúc đẩy tái cơ cấu" để "ổn định nền kinh tế".

Quang cảnh bên ngoài Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 8/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo thông báo của PBoC, từ ngày 26/8, lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm sẽ được cắt giảm 25 điểm cơ bản xuống còn lần lượt là 4,6% và 1,75%. Đây là lần cắt giảm lãi suất cơ bản lần thứ 5 của PBoC trong gần 9 tháng qua.

Bên cạnh đó, từ ngày 6/9 tới, PBoC cũng sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản RRR đối với các thể chế tài chính. RRR đối với các công ty cho vay tài chính sẽ được cắt giảm 300 điểm cơ bản.

Thông báo của PBoC nêu rõ trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng chậm và sự bấp bênh của thị trường tài chính toàn cầu, Trung Quốc phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là ổn định tăng trưởng cũng như sự cần thiết phải áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt hơn.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc: Tăng trưởng kì diệu đến hồi kết?
Trung Quốc: Tăng trưởng kì diệu đến hồi kết?

Một loạt những dữ liệu xấu gần đây khiến nhiều người tin rằng nền kinh tế Trung Quốc đang bước vào giai đoạn khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN