Trung Quốc ghi nhận thêm 22 ca mắc COVID-19 tại thủ đô Bắc Kinh

Ngày 21/6, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo nước này ghi nhận thêm 26 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 20/6, trong đó 25 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số những ca lây nhiễm trong cộng đồng, 22 ca được thông báo tại thủ đô Bắc Kinh và 3 ca tại tỉnh Hà Bắc lân cận. Trong ngày 20/6, Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong do COVID-19. Trong khi đó, thêm 3 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện. Hiện 331 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 15 ca nặng. Tính đến hết ngày 20/6, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 83.378 ca mắc, trong đó 4.634 ca tử vong, 78.413 bệnh nhân bình phục.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 21/6 cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại nước này tăng thêm 48 ca lên 12.421 ca. Thông báo cũng cho biết tin tích cực là không ghi nhận thêm ca tử vong nào, trong khi đã có thêm 12 bệnh nhân COVID-19 hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 10.868 ca.

Hàn Quốc đã nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang tiến hành "kiểm dịch trong cuộc sống hằng ngày" bắt đầu từ 6/5 vừa qua, song ngay sau đó cơ quan y tế nước này đã phát hiện một số ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm tới gần 50% dân số Hàn Quốc.

Nguyễn Hằng - Mạnh Hùng (TTXVN)
Truy dấu virus SARS-CoV-2, Bắc Kinh mở rộng đối tượng xét nghiệm
Truy dấu virus SARS-CoV-2, Bắc Kinh mở rộng đối tượng xét nghiệm

Giới chức thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang tiến hành kiểm tra để truy dấu virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể có trên các nguồn thực phẩm và nhân viên giao hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN