Trung Quốc ghi nhận kỉ lục lây nhiễm trong làn sóng COVID-19 mới nhất

Trung Quốc ngày 3/11 cho biết nước này trong 24 giờ qua ghi nhận 93 ca lây nhiễm cộng đồng, cùng 11 ca lây nhiễm không triệu chứng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc ngày 2/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là con số nhiễm bệnh cao nhất tính theo ngày trong đợt dịch mới bùng phát tại Trung Quốc kể từ giữa tháng trước. Gần 25% số ca nhiễm trong ngày này tập trung ở Hắc Long Giang, tỉnh biên giới giáp Nga.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), nước này ghi nhận tổng cộng 631 ca lây nhiễm cộng đồng ở 16 tỉnh trên cả nước kể từ đầu đợt dịch mới, bùng phát hôm 17/10 với ca nhiễm liên quan đến một cặp vợ chồng người Thượng Hải đi du lịch tới miền Bắc Trung Quốc, trở về và được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm tính trung bình trong 7 ngày cũng tăng, cho thấy đợt dịch mới diễn biến ngày một nghiêm trọng. Lây nhiễm xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, buộc chính quyền địa phương phải áp dụng các lệnh phong tỏa, đóng cửa, dừng hoặc hạn chế đi lại với người có nguy cơ mang mầm bệnh. Điểm đáng chú trong đợt dịch lần này là số ca mắc mới tập trung vào khách du lịch đi nghỉ mùa thu và sử dụng dịch vụ tàu hỏa để di chuyển.

Tỉnh đông bắc Hắc Long Giang trong ngày 3/11 ghi nhận tới 35 ca nhiễm mới, nhiều hơn bất kỳ tỉnh, thành phố hay khu vực tự trị nào trên cả nước. Tất cả các ca nhiễm này đều tập trung tại thành phố Hắc Hà thuộc khu vực biên giới giáp Nga. Chính quyền thành phố đã ban hành lệnh đóng cửa các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện ích từ ngày 3/11, tuyên bố sẽ bảo đảm vận chuyển, cung ứng lương thực đóng gói thiết yếu tới các hộ gia đình.

Tính đến hết ngày 2/11, Trung Quốc có 1.000 ca bệnh, trong đó có 37 trường hợp được xác định là bệnh nặng, nghiêm trọng.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Trung Quốc: Đợt bùng phát mới của dịch COVID-19 đang lan rộng
Trung Quốc: Đợt bùng phát mới của dịch COVID-19 đang lan rộng

Theo hãng tin Bloomberg, thêm nhiều tỉnh tại Trung Quốc đang tăng cường chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận đợt bùng phát mạnh nhất kể từ sau khi đại dịch này nổ ra từ thành phố Vũ Hán hồi năm 2019. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN