Trung Quốc ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh

Ngày 19/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo trong ngày 18/8 Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tất cả đều là các ca nhập cảnh. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 26/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NHC, trong số các ca nhiễm mới nhập cảnh có 8 ca ở Thượng Hải, 4 ca ở tỉnh Quảng Đông, 2 ca ở tỉnh Chiết Giang, 2 ca ở tỉnh Thiểm Tây và 1 ca ở tỉnh Sơn Đông. Trong ngày 18/8 không có ca nghi nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc đại lục

Như vậy, tính đến hết ngày 18/8, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 84.888 ca, trong đó có 4.634 ca tử vong, 79.685 bệnh nhân đã xuất viện, 569 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 26 ca bệnh nặng. 

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 19/8 cho biết tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng thêm 297 ca lên 16.058 ca. Đây là ngày thứ sáu liên tiếp Hàn Quốc thông báo có hơn 100 ca mắc mới và phần lớn ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm gần một nửa dân số Hàn Quốc. 

Cũng theo KCDC, không có thêm ca tử vong nào do COVID-19 ở Hàn Quốc và có thêm 72 bệnh nhân COVID-19 hồi phục hoàn toàn.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/8, Chính phủ Hàn Quốc cấm mọi cuộc tụ tập, hoạt động tại các nhà thờ ở thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi, chỉ cho phép các buổi cầu nguyện "không tiếp xúc", trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang có chiều hướng tăng vọt, chủ yếu do lây nhiễm tập thể liên quan tới các nhà thờ ở các địa phương này.

Trước đó, ngày 18/8, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun thông báo Chính phủ nước này quyết định tăng cường giãn cách xã hội ở thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon nhằm nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Về nguyên tắc, 3 địa phương này sẽ cấm tụ tập, tổ chức sự kiện trên 50 người trong nhà và trên 100 người ngoài trời, dừng hoạt động toàn bộ 12 loại hình cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao như sàn nhảy, phòng hát karaoke, ăn buffet, quán Internet và các cơ sở trong nhà thuộc quản lý của Nhà nước.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhiều công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ITC) của Hàn Quốc đã cho nhân viên làm việc tại nhà sau khi số ca nhiễm có xu hướng tăng mạnh trở lại trong thời gian gần đây.

Công ty SK Telecom ngày 17/8 đã ra thông báo khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà đến hết ngày 23/8, trong thời gian này yêu cầu nhân viên điều chỉnh các hoạt động phải gặp mặt trực tiếp như hội họp, tụ tập, hạn chế ra ngoài hoặc đến những nơi đông người. Trong trường hợp bất đắc dĩ nhân viên phải đến công ty làm việc thì phải thảo luận trước với lãnh đạo, tránh dùng các phương tiện công cộng. Đây là lần thứ ba SK Telecom cho nhân viên làm việc ở nhà kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc.

Công ty KT cũng thông báo cho các nhân viên ở khu vực thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon và thành phố Busan làm việc tại nhà bắt buộc từ ngày 18-23/8. Ở các khu vực khác, nhân viên nữ đang mang thai và nhân viên phải chăm con nhỏ cũng được phép làm việc tại nhà.

KT cho biết hình thức làm việc tại nhà luân phiên áp dụng linh hoạt và theo từng cơ cấu tổ chức đã bắt đầu từ tháng 2, đồng thời sẽ phải dừng các hoạt động nhóm nội bộ như đào tạo, họp trên 20 người, các chuyến công tác không cần thiết. Một số công ty công nghệ thông tin khác của Hàn Quốc như Kakao, Naver, Nexon... cũng quyết định cho nhân viên làm việc tại nhà. 

* Bang Victoria của Australia ngày 19/8 thông báo có thêm 216 ca nhiễm và 12 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Trước đó, ngày 18/8 bang này có thêm 222 ca nhiễm, mức tăng trong ngày thấp nhất trong 1 tháng qua, và 17 ca tử vong.

Victoria, tâm dịch bùng phát mới nhất tại Australia, đã chứng kiến số ca nhiễm giảm dần trong những ngày gần đây, làm dấy lên hy vọng dịch bệnh thuyên giảm tại bang đông dân thứ hai này của Australia. Hai tuần trước đó, giới chức bang đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm và ra lệnh đóng cửa phần lớn các hoạt động kinh tế của bang nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Mạnh Hùng - Minh Châu   (TTXVN)
Tập đoàn dược Sinopharm của Trung Quốc thông báo giá vaccine phòng COVID-19
Tập đoàn dược Sinopharm của Trung Quốc thông báo giá vaccine phòng COVID-19

Ngày 18/8, Chủ tịch Tập đoàn dược quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) Lưu Kính Trinh cho biết vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiềm năng do một đơn vị của tập đoàn này bào chế, sẽ có giá không quá 1.000 Nhân dân tệ (khoảng 144,27 USD) cho 2 liều sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN