Trung Quốc, Đức ký thỏa thuận trị giá hơn 15 tỷ USD

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 28/6 đã tới Đức - chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba nước châu Âu - nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký một loạt thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 15 tỷ USD.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Đức Angela Merkel chứng kiến lễ ký hợp đồng mua bán 88 máy bay Airbus. Ảnh: AFP - TTXVN


Phát biểu tại diễn đàn hợp tác kinh tế và công nghệ Trung-Đức tại Béclin, ông Ôn Gia Bảo đã đưa ra một đề xuất thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực với Đức như thương mại, đầu tư, hợp tác công nghệ, hợp tác bảo tồn năng lượng…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã lần đầu tiên tổ chức một phiên họp nội các chung và ký kết các thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 15 tỷ USD. Các hợp đồng được ký kết tại cuộc họp báo sau phiên họp nội các chung dưới sự chứng kiến của ông Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong đó, phía Trung Quốc ký hợp đồng mua 88 chiếc máy báy A320 của hãng Airbus với giá trị lên tới 7,5 tỷ USD.


Thủ tướng Angela Merkel cho biết bà muốn nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 200 tỉ euro vào năm 2015. Bà Merkel nhấn mạnh, Đức khuyến kích các công ty Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào nước này.

Hải Dương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN