Trung Quốc: Động đất 4,3 độ Richter gần thủ đô Bắc Kinh

Chiều tối 12/2, một trận động đất mạnh 4,3 độ Richter đã xảy ra ở khu vực tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, gần với thủ đô Bắc Kinh.

Tòa nhà Yun Tsui đổ nghiêng sau trận động đất ở Hoa Liên, Đài Loan hôm 10/2. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào hồi 18h31 theo giờ địa phương (tức 17h31 theo giờ Việt Nam) ở huyện Vĩnh Thanh thuộc thành phố Lang Phường, phía Bắc tỉnh Hà Bắc. Tâm chấn được xác định là 39,37 độ vĩ Bắc và 116,67 độ kinh Đông, ở độ sâu khoảng 20 km.

Những rung lắc được cảm nhận rõ ngay ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, cách tâm chấn khoảng 62 km về phía Bắc. Nhiều người đã hoảng sợ chạy ra đường. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại.

Miền Bắc Trung Quốc hiếm khi xảy ra động đất. Tuy nhiên, năm 1976, trận động đất khủng khiếp ở thành phố Đường Sơn, cũng ở tỉnh Hà Bắc, đã cướp đi sinh mạng của 300.000 người và là trận động đất gây hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.

TTXVN/Báo Tin tức
Chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích trong trận động đất tại Đài Loan
Chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích trong trận động đất tại Đài Loan

Các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm khoảng 60 người mất tích được cho là đang mắc kẹt trong các tòa nhà sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter sáng 7/2 ở thành phố Hoa Liên thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN