Trung Quốc: Điều tra tham nhũng sẽ đột xuất ‘sờ gáy’ 11 tỉnh

Phát biểu ngày 15/3, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết: Các cuộc thanh tra chống tham nhũng đột xuất được ví như những “Lưỡi gươm Damocles” có tác dụng răn đe những quan chức nghi ngờ.

Ông Sơn cũng tuyên bố, vòng điều tra mới sẽ được tiến hành ở 11 đơn vị cấp tỉnh, 2 đơn vị cấp viện và một tập đoàn nhà nước. Đây sẽ là cuộc điều tra đợt 3 kể từ tháng 5 năm ngoái. Các điều tra viên sẽ thị sát tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh, Phúc Kiến, Sơn Đông, Hà Nam, Hải Nam, Cam Túc, Ninh Họa, Tân Cương và Tập đoàn xây dựng và sản xuất Tân Cương – một tổ chức bán vũ trang của chính phủ phụ trách công tác phát triển khu vực miền Tây.

Ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỉ luật Trung ương ĐCS Trung Quốc. Ảnh: SCMP


Phát biểu tại cuộc gặp triển khai nhiệm vụ, ông Vương Kỳ Sơn cho biết: “Chúng ta có thể cử một đội điều tra tới bất kì một đơn vị nào mà chúng tôi tin là một cá nhân ở đó có dính dáng đến tham nhũng. Chúng ta cần phải linh hoạt, không để những quan chức diện nghi ngờ đoán biết trước được hành động. Nếu chúng ta đến bất ngờ, đó sẽ là đòn cảnh tỉnh tốt”.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Thượng Hải cùng một tập đoàn nhà nước khổng lồ cũng sẽ là mục tiêu điều tra.

Năm 2013, Trung Quốc đã thực hiện 155.000 cuộc điều tra dựa trên thông tin từ công chúng, với 160.000 đối tượng nghi vấn. Đã có 253 quan chức cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ bị khởi tố về hành vi tham nhũng.


HT (SCMP)


Bốn đặc điểm lớn về chống tham nhũng ở Trung Quốc
Bốn đặc điểm lớn về chống tham nhũng ở Trung Quốc

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ với số lượng quan tham "ngã ngựa" nhiều, cấp bậc cao, tốc độ tấn công quan tham nhanh và phạm vi rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN