Trung Quốc điều tra ngân hàng Triều Tiên

Giới chức Trung Quốc đang điều tra một ngân hàng Triều Tiên bị tình nghi tài trợ cho chính quyền Bình Nhưỡng nhập khẩu các hàng hóa có thể được sử dụng vào chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tờ Joongang Daily ngày 26/9 dẫn các nguồn tin cho biết Tập đoàn ngân hàng Kwangson đã được lệnh phải đóng cửa theo lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc được áp đặt hồi tháng 3 vừa qua do Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân, song vẫn tiếp tục hoạt động lén lút ở thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc.

Ngân hàng Kwangson là một nhánh của Ngân hàng Ngoại thương do Chính phủ Triều Tiên điều hành, bị Bộ Tài chính Mỹ năm 2009 cáo buộc tài trợ cho các thực thể cung cấp cho Bình Nhưỡng các thiết bị có thể phục vụ mục đích quân sự.

Theo báo trên, chi nhánh ở Đan Đông của Kwangson đã hoạt động ở tầng 13 trên tòa nhà của Tập đoàn Hongxiang - công ty Trung Quốc có giao dịch với Triều Tiên và đang bị điều tra với cáo buộc như trên.

TTXVN/Tin Tức
Thảm hoạ lụt tồi tệ nhất 70 năm khiến hàng trăm lính Triều Tiên thiệt mạng
Thảm hoạ lụt tồi tệ nhất 70 năm khiến hàng trăm lính Triều Tiên thiệt mạng

Lũ lụt thảm khốc đã cuốn trôi hàng trăm binh sĩ Triều Tiên và làm hư hại toàn bộ các căn cứ quân sự ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN