Trung Quốc điều tàu du lịch để nhân viên y tế nghỉ ngơi tại Vũ Hán

Trung Quốc đã điều động 7 tàu du lịch làm nơi tạm trú cho các nhân viên y tế tại Vũ Hán.

Chú thích ảnh
Tàu du lịch “Blue Whale”. Ảnh: Getty Images

Tàu du lịch đầu tiên có tên “Blue Whale” đã di chuyển từ thành phố Nghi Xương đến Vũ Hán vào ngày 21/2. Cả 7 tàu du lịch này sẽ cung cấp tổng cộng 1.469 giường.

Các tàu du lịch này thường được sử dụng để du khách tham quan đập Tam Hiệp. Cả 7 tàu du lịch được kỳ vọng sẽ là nơi tạm trú an toàn cho các nhân viên y tế trong thời điểm họ nỗ lực chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).

Truyền thông Trung Quốc đã xác nhận thông tin trên vào ngày 22/2 trong bối cảnh nhiều tàu du lịch quốc tế đang bị cách ly do có hành khách nhiễm bệnh.

Tàu du lịch Diamond Princess đã bị cách ly tại Yokohoma (Nhật Bản) từ ngày 3/2 khi có tới 630 hành khách nhiễm COVID-19. Một số quốc gia đã sơ tán công dân khỏi Diamond Princess – tàu du lịch chở 3.700 hành khách.

Hàng chục nghìn nhân viên y tế từ khắp Trung Quốc đã được đưa tới Hồ Bắc và thủ phủ tỉnh này là Vũ Hán để hỗ trợ chống COVID-19.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết tính đến ngày 11/2, có tổng cộng 1.716 nhân viên y tế đã lây nhiễm COVID-19, trong đó đã có một số người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 lây lan trên toàn bộ 17 tỉnh, thành Hàn Quốc
Dịch COVID-19 lây lan trên toàn bộ 17 tỉnh, thành Hàn Quốc

Trong ngày 22/2, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan ra 17 tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc, lần đầu xuất hiện ở một số địa phương như tỉnh Gangwon, thành phố Sejong và thành phố Ulsan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN