Trung Quốc đẩy mạnh triển khai công nghệ AI và 5G trong cuộc chiến chống COVID-19

Trong cuộc chiến chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, COVID-19 (nCoV), ngoài một lực lượng “khổng lồ” các nhân viên y tế và bác sĩ, Trung Quốc còn triển khai hàng loạt robot, áp dụng nhiều công nghệ tối tân nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Chú thích ảnh
Công nghệ cao được áp dụng hiệu quả trong cuộc chiến COVID-19 tại Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 22/2, công nghệ AI, dữ liệu khổng lồ (big data) và mạng 5G đang đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong cuộc chiến qui mô lớn tại nước này chống lại COVID-19, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị và nghiên cứu phát triển các loại vaccine.

Công nghệ cao như AI đang làm theo đổi cuộc chiến COVID-19 và tăng mạnh hiệu quả chống bệnh dịch.

Các hệ thống cảm biến, trí tuệ nhân tạo và sử dụng dữ liệu lớn giúp “chia lửa” với lực lượng y tế vốn đang bị quá tải tại tâm dịch Vũ Hán (Hồ Bắc) cũng như nhiều thành phố khác ở Trung Quốc. AI giúp quá trình xét nghiệm hoặc xử lý dữ liệu bệnh nhân nhanh hơn từ 10-100 lần.

Dữ liệu từ các nhà viễn thông lớn nhất Trung Quốc như Baidu giúp các cơ sở y tế nhanh chóng xác định thông tin người bệnh, nơi họ từng di chuyển và qua đó khoanh vùng để kiểm soát hiệu quả sự lây lan của COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/2, hơn 500 tù nhân và nhân viên an ninh tại 5 nhà tù ở 3 tỉnh của Trung Quốc được chẩn đoán nhiễm virus Corona chủng mới, khiến một loạt quan chức bị sa thải.

Bắc Kinh đã điều một nhóm các nhà điều tra từ cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu Trung Quốc để điều tra làm thế nào mà một ổ dịch đã bùng phát trong hệ thống nhà tù nghiêm ngặt của nước này.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, các quan chức Bộ Tư pháp Trung Quốc ngày 21/2 cho biết hơn 500 tù nhân tại năm nhà tù ở ba tỉnh đã nhiễm loại virus chết chóc, cho đến nay đã làm gần 80.000 người mắc bệnh và cướp đi hơn 2.200 sinh mạng, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục.

“Với tâm trạng nặng nề và tinh thần trách nhiệm, tôi thông báo với các bạn rằng vào ngày 20/2, năm nhà tù ở Hồ Bắc, Sơn Đông và Chiết Giang đã báo cáo các trường hợp lây nhiễm virus”, ông He Ping, người đứng đầu Cục Quản lý Nhà tù thuộc Bộ Tư pháp nói.

Hơn một nửa số ca lây nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) là ở tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc, tâm chấn của dịch bệnh, với 230 trường hợp tại Nhà tù Phụ nữ Vũ Hán và 41 trường hợp tại Nhà tù Shayang Hanjin.

Ở tỉnh Sơn Đông, có 207 trường hợp mắc COVID-19, bao gồm 7 nhân viên an ninh tại nhà tù Rencheng, thành phố Jining, trong khi 34 trường hợp khác được xác định tại nhà tù Shilifen ở tỉnh Chiết Giang. Ngoài ra, các nhà chức trách đã phát hiện 10 trường hợp nghi nhiễm bệnh trong các tù nhân ở ba tỉnh này, bao gồm cả một số trường hợp tại các trung tâm giam giữ người vị thành niên.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế đưa một trường hợp mắc COVID-19 vào viện. Ảnh: Reuters

Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, ông Lei Dongsheng, Phó tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của Trung Quốc, sẽ lãnh đạo một nhóm điều tra cấp cao tới làm việc tại nhà tù Rencheng. Nhóm bao gồm các quan chức của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp.

Ông Lei cam kết sẽ thực hiện nỗ lực cao nhất để cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus và đảm bảo điều trị tại bệnh viện cho các tù nhân được xác nhận mắc COVID-19.

Trong khi đó, các nhà tù, trại giam trên khắp Trung Quốc đã được lệnh tăng cường giám sát tất cả các lính canh và sĩ quan nhà tù nhằm ngăn chặn nCoV lây lan vào các cơ sở này. Ông Lei Dongsheng cho biết thêm rằng Bộ Tư pháp đã điều 28 đội giám sát đến các nhà tù trên khắp đất nước để đảm bảo tuân thủ lệnh từ trung ương.

Theo nhà chức trách tỉnh Sơn Đông, một nhân viên canh gác tại nhà tù Rencheng bắt đầu ho và xuất hiện các triệu chứng khác vào đầu tháng 2. Sau đó, toàn bộ 2.077 tù nhân và nhân viên làm việc tại nhà tù đã được xét nghiệm axit nucleic. Theo tờ Nhật báo Hồ Bắc, giới chức tỉnh Sơn Đông đã lên kế hoạch lập nhanh một bệnh viện dã chiến ngay trên sân nhà tù Rencheng.

Sau khi ổ dịch bùng phát, ông Xie Weijun, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Sơn Đông và 7 quan chức quản lý nhà tù Rencheng đã bị cách chức vì quản lý kém.Tại Chiết Giang, chính quyền tỉnh cho biết hai quan chức nhà tù đã bị cách chức trong các vụ việc tương tự tại nhà tù Shilifen.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Các báo cáo chưa được xác nhận về các vụ lây nhiễm virus Corona chủng mới trong các nhà tù ở tỉnh Sơn Đông đã lan tràn trên các phương tiện truyền thông xã hội từ cuối tuần trước.

Ngày 21/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận có 889 ca nhiễm nCoV mới, 1.614 ca nghi nhiễm và 118 ca tử vong trong ngày 20/2 tại nước này. Như vậy, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 75.465 ca nhiễm nCoV, 5.206 ca nghi nhiễm và 2.236 ca tử vong.

Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày này tăng trở lại sau 3 ngày giảm liên tiếp, song vẫn được ghi nhận nằm trong xu hướng giảm mạnh, và thấp hơn nhiều so với số người được xuất viện. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục ở ngưỡng dưới 1.000 ca.

Ở bên ngoài Trung Quốc, thành phố Daegu lớn thứ tư của Hàn Quốc hiện đang là "điểm nóng" mới nhất của dịch COVID-19, khi có tới 42 trong tổng số 73 trường hợp nhiễm virus nCoV mới tại Hàn Quốc trong hai ngày 19 và 20/2 đều thuộc thành phố này. Ngày 20/2, Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên tại Daegu và một trường hợp nhiễm trong quân đội. Sang ngày 21/2, Hàn Quốc xác nhận ca tử vong thứ hai là một nữ bệnh nhân trong độ tuổi 50 ở thành phố miền Nam Busan. 

Thu Hằng/Báo Tin tức
220 đôi uyên ương trao nụ hôn khi vẫn đeo khẩu trang phòng COVID-19
220 đôi uyên ương trao nụ hôn khi vẫn đeo khẩu trang phòng COVID-19

Ngày 20/2, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tại miền Trung Philippines, 220 cặp đôi trong một lễ cưới tập thể đã trao nhau lời thề và nụ hôn khi vẫn đeo khẩu trang để khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN