Trung Quốc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 29/11, Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương Trung Quốc đã tổ chức hội nghị thúc đẩy kiện toàn hơn nữa hệ thống pháp quy phòng chống tham nhũng.

Hội nghị được tổ chức theo tinh thần Quyết định về một số vấn đề trọng đại liên quan đến cải cách sâu rộng toàn diện vừa được Hội nghị Trung ương 3 khóa XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua, trong đó đề ra các bước đi cụ thể nhằm tăng cường tính sáng tạo và đảm bảo trong thể chế, cơ chế phòng chống tham nhũng.  

Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương Trung Quốc cho rằng để kiện toàn hệ thống pháp quy phòng chống tham nhũng trước hết phải xây dựng chế độ phòng chống rủi ro liêm chính, tức là xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro, sửa sai lỗi lầm, giám sát nội bộ và bên ngoài, đánh giá thử thách và truy cứu trách nhiệm đối với đối tượng chủ chốt, lĩnh vực trọng điểm và khâu then chốt.

Ngoài ra, cần kiện toàn chế độ phòng chống xung đột lợi ích, trong đó nhấn mạnh hoàn thiện cơ chế thị trường, cơ chế “ba tránh” (tránh công vụ, tránh chức trách và tránh khu vực), hoàn thiện và nghiêm chỉnh chấp hành chế độ quy định liên quan đến hành vi của công chức, viên chức nhà nước, người thân của cán bộ lãnh đạo làm kinh tế, đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội… Hoàn thiện cơ chế quản lý người thân của cán bộ nhà nước xuất cảnh.  

Theo đó, Trung Quốc sẽ thí điểm thực hiện công khai một số thông tin về ngành nghề, tài sản, xuất cảnh… của vợ/chồng, con em cán bộ mới đề bạt xây dựng và kiện toàn chế độ quản lý vợ/chồng và con em công chức, viên chức nhà nước định cư ở nước ngoài, tăng cường giám sát đối với cán bộ lãnh đạo....


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc lập Trung tâm cảnh báo sóng thần

Mới đây, Trung tâm cảnh báo sóng thần Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc đã được thành lập tại Bắc Kinh, đánh dấu nghiệp vụ cảnh báo sóng thần của Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN