Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% trong năm 2019

Theo báo cáo của Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho truyền thông sáng 5/3 trước thềm kỳ họp thường niên Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 6-6,5% trong năm 2019.

Chú thích ảnh
Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 6-6,5% trong năm 2019. Ảnh: kyodonews.net

Tân Hoa xã đưa tin, cùng với mục tiêu đạt nêu trên, Trung Quốc cũng kỳ vọng duy trì mức lạm phát giá tiêu dùng khoảng 3% và tạo ra trên 11 triệu việc làm mới ở khu vực đô thị. Cũng theo báo cáo chính phủ, Trung Quốc sẽ cắt giảm mức tổng chi tiêu 5%, giảm chi phí cho các chuyến công du nước ngoài của quan chức, chi phí phương tiện, lễ tân. Ngoài ra, Trung Quốc cũng nâng mục tiêu thâm hụt tài khóa năm 2019 lên mức 2,8% GDP, tăng 0,2% so với năm 2018. Thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 2,76 nghìn tỷ NDT (khoảng 412 tỷ USD), trong đó thâm hụt của chính quyền trung ương là 1,83 nghìn tỷ NDT và thâm hụt ở chính quyền địa phương là 930 tỷ NDT.

Liên quan ngân sách quốc phòng, Trung Quốc sẽ hạ mức tăng trưởng ngân sách quốc phòng xuống 7,5% trong năm 2019, giảm so với mức 8,1% năm 2018. Theo đó, Ngân sách quốc phòng sẽ ở mức 1,19 nghìn tỷ Nhân dân tệ (177,61 tỷ USD).

TTXVN/Báo Tin tức
Tăng trưởng GDP của Mỹ đạt cao nhất trong 13 năm
Tăng trưởng GDP của Mỹ đạt cao nhất trong 13 năm

Bộ Thương Mại Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết kinh tế nước này năm 2018 đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN