Người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh minh họa: TTXVN.
Kế hoạch Hành động nhân quyền quốc gia của Trung Quốc giai đoạn 2026-2030 do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện nước này công bố, sẽ thúc đẩy công bằng, chính nghĩa xã hội và đảm bảo thành quả của quá trình hiện đại hóa mang lại lợi ích công bằng cho tất cả người dân.
Theo kế hoạch hành động mới nhất, với việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong bảo vệ nhân quyền, mang lại sự ổn định và chắc chắn cần thiết cho sự phát triển nhân quyền toàn cầu. Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền con người. Nước này sẽ tích hợp quan điểm hiện nay của Trung Quốc về quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc gia, áp dụng công nghệ kỹ thuật số, tìm kiếm các hình thức, kênh và kịch bản mới về giáo dục nhân quyền.
Ngoài ra, Trung Quốc xây dựng kế hoạch bảo đảm quyền và lợi ích của các dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật trong 5 năm tới, trong đó có thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung giữa các dân tộc; nhấn mạnh quyền và lợi ích của phụ nữ, kêu gọi duy trì chính sách quốc gia cơ bản về bình đẳng giới; nhấn mạnh quyền và lợi ích của trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.