Cơ quan nhân quyền LHQ gặp khó khăn về ngân sách

Ngày 5/2, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), ông Volker Turk cho biết cơ quan này đang đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động triển khai các chương trình nhân quyền trên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Cờ Liên hợp quốc tại tòa nhà trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Geneva (Thụy Sĩ) , ông Turk cho hay hoạt động của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ  hiện gặp nhiều áp lực do thiếu hụt kinh phí. Trong năm 2026, Đại hội đồng LHQ đã thông qua ngân sách thường xuyên ở mức hơn 224 triệu USD cho Văn phòng. Tuy nhiên, trong bối cảnh LHQ đang đối mặt với tình trạng khó khăn về thanh khoản, việc phân bổ thực tế cho cơ quan này vẫn còn chưa rõ ràng.

Nhìn lại năm 2025, ông Turk cho biết, ngân sách thường xuyên được Đại hội đồng LHQ phê duyệt cho Văn phòng là 246 triệu USD, song số tiền thực nhận chỉ là hơn 191 triệu USD. 

Hiện Cao ủy Nhân quyền LHQ cũng đang kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp tự nguyện khoảng 400 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động trong năm 2026.

Do hạn chế về nguồn lực, cơ quan trên đã phải cắt giảm nhân sự và thu hẹp hoặc chấm dứt một số chương trình tại nhiều quốc gia. Trong năm 2025, số lượng các chuyến công tác giám sát nhân quyền của cơ quan này giảm đáng kể so với năm trước.

Nguyễn Hà (TTXVN)
LHQ kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba
LHQ kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba

Ngày 4/2, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết LHQ đang theo dõi sát tình hình nhân đạo tại Cuba và bày tỏ quan ngại trước những khó khăn mà quốc gia này đang đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung năng lượng gặp nhiều thách thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN