Trung Quốc có ý định tìm kiếm 'vai trò tích cực' trong hòa bình Trung Đông

Dẫn lời đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông Gong Xiaosheng trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 29/5, hãng thông tấn Wafa nhận định rằng Bắc Kinh đang tìm cách để có thể can thiệp vào mối quan hệ giữa Palestine và Israel.

Theo đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Palestine tại Ramallah, ông Gong Xiaosheng đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc đẩy mạnh tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng muốn tăng cường vai trò trong mục tiêu chấm dứt cuộc nội chiến Syria.

Tổng thống Mahmoud Abbas (phải) trong cuộc gặp với đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông.

Theo tờ The Jerusalem Post, Trung Quốc đang tìm cách đẩy mạnh vai trò của nước này tại Trung Đông giữa thời điểm chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn nối lại đàm phán giữa Palestine và Israel qua một quá trình mang tính khu vực.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Abbas ngày 29/5, ông Gong nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ người dân Palestine và nguyện vọng địa chính trị của họ.

Bên cạnh việc đề cập tới quan hệ ngoại giao song phương, ông Gong bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Palestine. Tổng thống Abbas đánh giá cao phát biểu này và mối quan hệ đặc biệt giữa chính quyền Palestine với Trung Quốc.

Trung Quốc được biết đến là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Israel nhưng hai chính phủ này lại có nhiều khác biệt về các vấn đề khu vực. Điều này bắt nguồn từ việc Trung Quốc có mối liên kết mạnh mẽ với Iran và công nhận Palestine là một nhà nước.

Vào giữa tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm Trung Quốc trong 3 ngày để kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Trước chuyến thăm này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng: “Vấn đề Palestine là ‘một vết thương hở’ tại Trung Đông. Hòa bình có thể bị trì hoãn nhưng công lý không thể chối bỏ. Trung Quốc ủng hộ giải pháp hai nhà nước và sẽ tiếp tục thực hiện những điều chúng tôi có thể giúp để khởi động lại các đàm phán hòa bình”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Ba lý do khiến Trung Quốc và Mỹ có thể bùng nổ chiến tranh dưới thời ông Tập, ông Trump
Ba lý do khiến Trung Quốc và Mỹ có thể bùng nổ chiến tranh dưới thời ông Tập, ông Trump

Lịch sử cho thấy khi một cường quốc mới nổi đe dọa soán ngôi một cường quốc đang thống trị, kết cục sẽ là chiến tranh. Các chuyên gia nhận định Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình và Mỹ dưới thời ông Donald Trump có thể đang trên con đường tiến tới một cuộc xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN