Trung Quốc chuẩn bị hợp nhất Tổng cục Trang bị và Tổng cục Hậu cần

Tạp chí “Tham khảo Nước ngoài” số tháng 11/2013 dẫn nguồn thạo tin trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết việc hợp nhất Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Trang bị đang được tiến hành theo phương thức từ dưới lên trên. Trước hoặc sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 tổ chức vào tháng 11 tới, PLA sẽ chính thức công bố việc này.

Sau khi hợp nhất, Tổng cục Trang bị sẽ không còn tồn tại và quân đội Trung Quốc sẽ chỉ còn 3 cơ quan cấp tổng cục là Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần. Trên thực tế, việc hợp nhất Tổng cục Trang bị và Tổng cục Hậu cần cũng đã được truyền thông Trung Quốc tiết lộ.

Quân đội Trung Quốc. Ảnh: AFP


Nguồn thạo tin trong PLA của tạp chí “Tham khảo Nước ngoài” cũng xác nhận sau khi nắm trong tay quân quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiến hành trị quân bằng bàn tay sắt, đưa ra 10 quy định mới đối với quân đội, tiếp đó là tiến hành chống tham nhũng trong quân đội, rồi đưa ra “giấc mộng cường quân”. Sau khi các bước đi này được thực hiện, ông Tập liền đặt vấn đề hợp nhất Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Trang bị vào nghị trình công tác. Hiện nay, việc hợp nhất ngành trang bị và ngành hậu cần cơ bản đã hoàn thành việc điều chỉnh ở cấp sư đoàn trở xuống và đã tới thời điểm tiến hành hợp nhất ở cấp tổng cục, có thể là trước hoặc sau Hội nghị Trung ương 3.

Một nguồn tin khác là một nhà quan sát chính trị Bắc Kinh của tạp chí “Tham khảo Nước ngoài” cho biết thêm đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, việc hợp nhất Tổng cục Trang bị và Tổng cục Hậu cần là buộc phải làm vì “trong bốn cơ quan cấp tổng cục của PLA, danh tiếng của Tổng cục Hậu cần là kém nhất”, “trong Tổng cục Hậu cần có quá nhiều tham quan, không cải cách, không hợp nhất là không thể được”. Tuy nhiên, nguồn tin này cho rằng việc hợp nhất hai tổng cục trên không hề dễ dàng vì liên quan tới quan hệ lợi ích trong quân đội.


TN
Trung Quốc tăng cường chống tham nhũng trong quân đội
Trung Quốc tăng cường chống tham nhũng trong quân đội

Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã ban hành các văn bản ra lệnh tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra trong quân đội, nhằm phát hiện các trường hợp sai phạm và tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN