Trung Quốc tăng cường chống tham nhũng trong quân đội

Ngày 29/10, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã ban hành các văn bản ra lệnh tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra trong quân đội, nhằm phát hiện các trường hợp sai phạm và tham nhũng.

Các văn bản trên - được Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình phê chuẩn - đã liệt kê chi tiết những quy định để Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thành lập các hệ thống thanh tra và các tiêu chuẩn để giám sát quân đội.

Trung Quốc tăng cường chống tham nhũng trong quân đội. Ảnh: Internet.


Các văn bản trên nêu rõ công tác thanh tra cần "phát hiện, phản hồi và xử lý các vấn đề", đặc biệt là những vấn đề tập trung vào giới lãnh đạo và chủ đề mà các binh lính và sĩ quan kiện cáo nhiều nhất, cũng như những vấn đề "thuộc các lĩnh vực nhạy cảm dễ dẫn đến tham nhũng". Mọi sĩ quan - dù cấp cao hay cấp thấp - cũng đều sẽ bị thanh tra và xử phạt nghiêm khắc nếu phát hiện sai phạm.

Hồi tháng trước, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cũng đã công bố một bản quy tắc, theo đó yêu cầu các quan chức quân đội nước này kê khai toàn bộ tài sản trước khi họ được thăng chức hoặc về hưu. Công tác kiểm kê sẽ được tiến hành đối với bất động sản, cũng như việc sử dụng quyền hành, trong đó có sử dụng xe công và nhân công.

Là một phần trong chiến dịch toàn diện chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) phát động cuối năm 2012, đồng thời nhằm mục đích thúc đẩy tác phong làm việc trong sạch trong quân đội, việc kiểm kê tài sản trên được cho là "sẽ có tác động đáng kể và sâu rộng trong việc tăng cường việc quản lý và giám sát của các sĩ quan quân đội". Các sĩ quan quân đội sẽ bị chuyển công tác hoặc cách chức nếu không "tuân thủ các trách nhiệm kinh tế" này hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định có liên quan.

Ngay sau khi chiến dịch trên được phát động, CPC cũng đã ban hành một bản quy tắc "8 điểm", trong đó cấm việc chi tiêu hoang phí, nặng về hình thức trong các sự kiện trong nước có các quan chức tham dự.


TTXVN/Tin tức
Một phó thị trưởng của Trung Quốc bị bắt vì tham nhũng

Tạ Dương Đương (Xie Yangdang) - Phó Thị trưởng Thường Ninh (Changning), tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc vừa bị bắt ngày hôm nay 23/10 với những cáo buộc lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN