Tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm của Triều Tiên được phóng ngày 6/1/2025. Ảnh tư liệu: Yonhap
Theo truyền thông Qatar, vụ phóng diễn ra vào khoảng 6 giờ ngày 12/8 (giờ địa phương) là vụ thử tên lửa thứ hai được ghi nhận của Triều Tiên trong chưa đầy một tuần, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Bình Nhưỡng và Moskva, cùng những lo ngại về việc nước này tiếp tục mở rộng chương trình vũ khí.
Triều Tiên chưa bình luận về vụ phóng mới nhất, song nhiều lần lên án các cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc tại khu vực.
Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận mang tính phòng thủ, nhằm chuẩn bị cho lực lượng hai nước ứng phó với khả năng Triều Tiên tấn công.
Bối cảnh vụ phóng tên lửa
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết một tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Wonsan, nơi có thành phố cảng và căn cứ hải quân thuộc tỉnh Kangwon của Triều Tiên, vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Tên lửa đã bay hơn 700 km trước khi rơi xuống vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.
Giới chức Nhật Bản cũng phát hiện vụ phóng và cho biết tên lửa rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, bày tỏ lo ngại trước việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt những hành động mà Seoul cho là khiêu khích và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Vụ phóng diễn ra 6 ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo khác từ cùng khu vực. Bình Nhưỡng cũng không xác nhận vụ phóng trước đó, dù Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đều cho biết đã phát hiện vụ việc ngày 6/8.
Thời điểm thử tên lửa gây chú ý
Triều Tiên chưa đưa ra lời giải thích về vụ phóng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định thời điểm diễn ra vụ việc cho thấy động thái này nhiều khả năng nhằm phát đi cảnh báo trước thềm cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn.
Triều Tiên trước đây nhiều lần phản đối các cuộc tập trận chung thường niên giữa Washington và Seoul, coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc xâm lược. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng thủ, nhằm chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng từ Bình Nhưỡng.
Triều Tiên cũng từng phản ứng với cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc bằng các vụ thử tên lửa và những tuyên bố cứng rắn.
Ông Lim Eul-chul, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam ở tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng “chưa bao giờ đơn giản để một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra mà không có phản ứng”.
Theo ông, vụ phóng mới nhất có thể được xem là thông điệp cho thấy Triều Tiên đang theo dõi sát cuộc tập trận sắp tới và có thể tiếp tục hành động nếu nhận thấy cần thiết.
Đằng sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc
Trực thăng quân sự được triển khai tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul ngày 17/8/2025, trước thềm cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi của Hàn Quốc và Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 17 đến 27/8, trên và xung quanh bán đảo Triều Tiên.
Cuộc tập trận sẽ có khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc và lực lượng thuộc khoảng 28.500 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc tham gia.
Mỹ và Hàn Quốc cho rằng hoạt động huấn luyện quân sự mang tính phòng thủ và cần thiết trong bối cảnh Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tiếp tục phát triển tên lửa và các năng lực quân sự khác. Các cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng ứng phó với những năng lực hạt nhân và vũ khí ngày càng phát triển của Bình Nhưỡng.
Giới quan sát nhận định cuộc tập trận năm nay cũng tính đến mối quan hệ hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Triều Tiên và Nga. Theo một số nguồn tin, Triều Tiên đã cử hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Tần suất thử tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc cho rằng vụ phóng mới nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo thứ 11 do Triều Tiên thực hiện trong năm nay.
Ông Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, nói rằng vụ thử nhiều khả năng nằm trong chương trình phát triển vũ khí hiện có của Triều Tiên.
Tuy nhiên, ông Hong cho rằng việc lựa chọn thời điểm tiến hành vụ thử cũng là một quyết định mang tính chính trị, cho thấy Bình Nhưỡng có thể đã chọn thời điểm này để gửi thông điệp trước cuộc tập trận.
Nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.
Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm và phát triển vũ khí.
Bình Nhưỡng đã mở rộng các chương trình tên lửa đạn đạo và những loại vũ khí khác kể từ khi tiến trình ngoại giao giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng năm 2019.
Các vụ thử tên lửa cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án vụ phóng hôm 12/8, trong khi Seoul khẳng định vẫn sẵn sàng phối hợp với Mỹ để ứng phó với bất kỳ hành động nào.
Bình Nhưỡng cũng chỉ trích kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc và cáo buộc Nhật Bản đang tiến tới tăng cường quân sự hóa.
Đầu tháng này, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ áp dụng “các lựa chọn quân sự bổ sung” sau khi Nhật Bản phóng thử một tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.