Trung Quốc chủ động ứng phó đợt rét đậm dịp Tết Nguyên đán

Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn nhằm chuẩn bị ứng phó với tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài kèm mưa và tuyết rơi dày đặc khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Chú thích ảnh
Công nhân dọn tuyết tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hướng dẫn do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện ban hành, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt sẽ kéo dài ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này trong những ngày tới, với một số khu vực dự kiến sẽ phải hứng lượng tuyết rơi kỷ lục, gây gián đoạn giao thông, nguồn cung điện và sinh kế.

Hướng dẫn kêu gọi tăng cường nỗ lực theo dõi và dự báo các biến động thời tiết, nhấn mạnh việc sử dụng rộng rãi các nền tảng truyền thông để đưa ra cảnh báo kịp thời.

Bên cạnh đảm bảo nguồn cung cấp vật tư khẩn cấp và cứu trợ, hướng dẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải điều phối toàn quốc các mạng lưới giao thông, đồng thời nỗ lực nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngành đường sắt và hàng không dân dụng.

Ngoài ra, hướng dẫn cũng yêu cầu tập trung kiểm tra tổng thể các lưới điện, mạng viễn thông và cơ sở hạ tầng liên quan đến nguồn cung cấp dầu, khí, nước và sưởi, đồng thời đảm bảo nguồn cung đầy đủ các sản phẩm nông nghiệp chủ chốt và nhu yếu phẩm hằng ngày.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc diễn ra từ ngày 10 - 17/2. Mỗi năm vào dịp này, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc trở về quê hương đoàn tụ với gia đình và bạn bè.

Lan Phương (TTXVN)
Máy bay không người lái trình diễn sắc màu Tết tại Hong Kong (Trung Quốc)
Máy bay không người lái trình diễn sắc màu Tết tại Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, để chào mừng Tết Nguyên đán, tối 28/1, Cơ quan Phát triển du lịch Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức biểu diễn máy bay không người lái quy mô lớn ở khu vực cảng Victoria thuộc quận Wan Chai trong khoảng 20 - 30 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN