Trung Quốc cho người khỏe mạnh ngoại tỉnh rời tâm dịch Vũ Hán

Các cư dân ngoại tỉnh đang ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, có thể rời khỏi thành phố bị phong tỏa này nếu họ không có triệu chứng nhiễm virus Corona và chưa từng tiếp xúc với người bệnh. 

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện sau khi bình phục ở Bảo Sơn, Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn AFP đưa tin đó là thông báo mới nhất của chính quyền địa phương ngày 24/2, nơi đang là tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus Corona chủng mới (SAR-CoV2) gây ra. 

Vũ Hán – thành phố có 11 triệu dân sinh sống – đã bị phong tỏa từ ngày 23/1 sau khi cơ quan chức năng đóng cửa mọi hình thức giao thông kết nối trong và ngoài thành phố này để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Cùng ngày, giới chức y tế địa phương Trung Quốc thông báo bốn tỉnh - gồm Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu - đã hạ mức tình trạng khẩn cấp y tế do COVID-19 gây ra.

Theo nguồn tin, Vân Nam và Quý Châu đã hạ mức tình trạng khẩn cấp về y tế từ cấp độ I xuống cấp độ III, trong khi Quảng Đông và Sơn Tây hạ xuống cấp độ II.

Trung Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế 4 cấp độ, qua đó hoạch định những biện pháp sẽ triển khai, với I là cấp độ nghiêm trọng nhất. Tỉnh Cam Túc của Trung Quốc là địa phương đầu tiên hạ mức trình trạng khẩn cấp y tế hôm 21/2, sau đó là Liêu Ninh hôm 22/2.

Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo trong ngày 23/2 có 409 ca nhiễm mới SARS-CoV2 và 150 ca tử vong ở Trung Quốc đại lục. 

Theo NHC, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày 23/2 đã giảm so với 648 ca trong ngày 22/2. Ngoài ra, ngày 23/2 cũng là ngày thứ 6 liên tiếp tỷ lệ khỏi bệnh và được xuất viện tính trong một ngày nhiều hơn số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục. Cụ thể, 1.846 người đã được ra viện sau khi phục hồi. Theo đó, tính đến hết ngày 23/2 tổng cộng 24.734 bệnh nhân nhiễm đã được xuất viện kể từ khi dịch bùng phát.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Iran lập sở chỉ huy quốc gia ứng phó với dịch COVID-19
Iran lập sở chỉ huy quốc gia ứng phó với dịch COVID-19

Ngày 24/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ra lệnh thành lập sở chỉ huy quốc gia để ứng phó với tình trạng bùng phát của dịch bệnh COVID-19 ở quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN