Trung Quốc cảnh báo Washington sau khi bà Thái Anh Văn gặp giới chức Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/1 cho biết nước này kiên quyết phản đối việc lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp gỡ giới chức Mỹ.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong cuộc Thống đốc bang Texas Greg Abbott. Ảnh: Twitter

Tuyên bố này được đưa ra sau khi diễn ra một cuộc gặp giữa Thượng nghị sĩ Mỹ từ bang Texas Ted Cruz và Thống đốc bang Texas Greg Abbott hôm 8/1 khi bà Thái Anh Văn quá cảnh 1 ngày ở Houston (Texas) để đến thăm các đồng minh Trung Mỹ của Đài Loan (Trung Quốc).

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tái khẳng định sự phản đối bất kỳ mối tiếp xúc nào giữa nhà lãnh đạo Đài Loan và "bất kỳ ai từ chính phủ Mỹ". Theo người phát ngôn này, những mối tiếp xúc như vậy gây xáo trộn và hủy hoại mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Ông Lục Khảng đã kêu gọi Mỹ tuân theo chính sách "Một Trung Quốc" và "xử lý thận trọng" các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Trong khi đó, tờ "Thời báo Hoàn Cầu" của Trung Quốc đăng bài xã luận hôm 8/1 cho biết Bắc Kinh đã "hoàn toàn chuẩn bị" phá vỡ mối quan hệ với Mỹ nếu Tổng thống đắc cử Trump rời bỏ chính sách Một Trung Quốc.


Trong một thông báo từ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Texas, bà Thái Anh Văn và ông Cruz đã thảo luận về việc bán vũ khí, trao đổi ngoại giao và các mối quan hệ kinh tế. 

Trước đó, Bắc Kinh đã yêu cầu Washington ngăn cản bà Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ nhân dịp bà có chuyến công du 9 ngày tới Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador.

TTXVN/Tin Tức
Lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ là "thông lệ lâu nay"
Lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ là "thông lệ lâu nay"

Ngày 30/12, Viện Mỹ tại Đài Loan khẳng định việc lãnh đạo Thái Anh Văn quá cảnh Mỹ vào tháng 1/2017 trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia Mỹ Latinh là theo thông lệ chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN