Ông Trump trần tình về cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

Ngày 2/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gọi điện cho ông để chúc mừng ông thắng cử.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trên trang Twitter, ông Trump viết: "Lãnh đạo Đài Loan đã GỌI CHO TÔI (viết hoa) ngày hôm nay để chúc mừng tôi thắng cử tổng thống. Cảm ơn!". Trả lời CNN, người phát ngôn Kellyanne Conway của ông Trump khẳng định vị tổng thống đắc cử Mỹ "biết rõ" chính sách của Mỹ đối với Đài Loan.

Trong khi đó, văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) ra tuyên bố cho biết, trong cuộc điện đàm, bà Thái Anh Văn đã trao đổi với ông Trump các quan điểm liên quan đến tăng cường tiếp xúc song phương và hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai bên. 

Theo tuyên bố, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về "thúc đẩy phát triển kinh tế nội địa và tăng cường quốc phòng để người dân được hưởng cuộc sống và an ninh tốt hơn", song không nói rõ liệu các nhu cầu phòng vệ của Đài Loan có được nêu trong cuộc điện đàm hay không. 

Về thông điệp trên Twitter của ông Trump, người phát ngôn văn phòng nói rằng "hai bên đã nhất trí từ lâu" trước khi tiến hành cuộc điện đàm.

Sau cuộc điện đàm của ông Trump và bà Thái Anh Văn, Nhà Trắng đã khẳng định lập trường nhất quán với chính sách "một Trung Quốc".

TTXVN/Tin Tức
Mỹ tái khẳng định ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc"
Mỹ tái khẳng định ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc"

Ngay sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn, ngày 2/12, Nhà Trắng ra tuyên bố tái khẳng định lập trường của Washington ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN