Trung Quốc cách chức trưởng cơ quan an toàn lao động sau vụ Thiên Tân

Theo Tân Hoa Xã, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sa thải Lãnh đạo Cơ quan an toàn lao động quốc gia của nước này Dương Đống Lượng vì bị tình nghi “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật” sau vụ nổ kinh hoàng tại nhà máy hoá chất ở Thiên Tân khiến hơn 100 người thiệt mạng ngày 12/8 vừa qua.

Ông Dương Đống Lượng. Ảnh: Reuters


Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu điều tra Cục trưởng Tổng Cục An toàn Lao động Dương Đống Lượng từ tuần trước vì bị tình nghi “cấp phép chui” giấy phép an toàn cho các công ty hoá chất ở Thiên Tân. Theo đó, hai ông chủ có quan hệ rộng của kho chứa hóa chất bị cháy nổ ở thành phố Thiên Tân bị cáo buộc móc nối với giới chức để có được giấy phép an toàn để trữ các vật liệu nguy hiểm, bất chấp việc nhà kho hoá chất này quá gần các khu dân cư. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc không kết nối cuộc điều tra với vụ nổ ở Thiên Tân.

Các phóng viên cho rằng  thuật ngữ  “vi phạm luật pháp và kỷ luật” đối với ông Dương Đống Lượng thường được Trung Quốc sử dụng cho hành vi tham nhũng.

Con trai của ông Dương Đống Lượng cũng đang bị điều tra do có các mối quan hệ mật thiết ở Thiên Tân. Trước đó, cảnh sát Trung Quốc đã tạm giam Chủ tịch Công ty kho vận và 9 người khác ngay sau vụ nổ Thiên Tân.

Theo số liệu mới nhất, số người tử vong trong vụ nổ kho hoá chất ở thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, đã lên tới 135 người, trong khi 38 người vẫn mất tích.

HN (Theo BBC, THX)
Số người thiệt mạng trong vụ nổ Thiên Tân tiếp tục tăng
Số người thiệt mạng trong vụ nổ Thiên Tân tiếp tục tăng

Ngày 25/8, số người tử vong trong vụ nổ kho hoá chất ở thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, đã lên tới 135 người, 38 người vẫn mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN