Trung Quốc bỏ qua mục tiêu GDP, cam kết chi tiêu cao hơn

Ngày 22/5, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đọc báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII, trong đó lần đầu tiên kể từ năm 1990, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không đưa ra mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2020.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 3, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong báo cáo, Chính phủ Trung Quốc cũng cam kết đẩy mạnh chi tiêu cũng như cung cấp tài chính để hỗ trợ nền kinh tế. Bắc Kinh đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách năm nay là "ít nhất" 3,6% GDP, cao hơn mức 2,8% GDP của năm 2019.

Nền kinh tế Trung Quốc suy giảm 6,8% trong quý I/2020 so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên tăng trưởng âm trong nhiều thập kỷ, do sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm tê liệt sản xuất và thu hẹp chi tiêu. Các nhà lãnh đạo nước này đã cam kết sẽ tăng cường chính sách kích thích để thúc đẩy nền kinh tế đang chịu tác động của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại rằng số lượng việc làm giảm mạnh có thể đe dọa sự ổn định xã hội.

Tiến Trung (TTXVN)
Trung Quốc chi 1.400 tỉ USD để thắng Mỹ trong cuộc đua công nghệ
Trung Quốc chi 1.400 tỉ USD để thắng Mỹ trong cuộc đua công nghệ

Bắc Kinh đang đẩy nhanh nỗ lực để hiện thực hóa tham vọng giành vị thế dẫn đầu về công nghệ chủ chốt của thế giới, với kế hoạch bơm hơn 1.000 tỉ USD vào nền kinh tế, phát triển công nghệ từ hệ thống mạng không dây cho tới trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN